Giả mạo văn bản của bộ GD&ĐT cho học sinh nghỉ xem bóng đá có thể bị xử lý hình sự

Giả mạo văn bản của bộ GD&ĐT cho học sinh nghỉ xem bóng đá có thể bị xử lý hình sự

Thứ 5, 25/01/2018 | 19:00
1
Bộ GD&ĐT khẳng định công văn đang lan truyền trên mạng cho học sinh nghỉ học để cố vũ cho U23 Việt Nam là công văn giả mạo. Hiện, Bộ đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề này.

Tối 24/1, mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của bộ GD&ĐT về việc tổ chức cổ vũ U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á vào chiều 27/1.

Theo văn bản có dấu đỏ, có chữ ký của "Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký", bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp sư phạm cho sinh viên, học sinh nghỉ học chiều 27/1. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản giả mạo.

Góc nhìn luật gia - Giả mạo văn bản của bộ GD&ĐT cho học sinh nghỉ xem bóng đá có thể bị xử lý hình sự

Công văn giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Zing)

Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng GD&ĐT, cho biết: "Tôi đã thôi công tác quản lý từ tháng 12/2017 nên văn bản không thể do tôi ký được". GS.TSKH Bùi Văn Ga đã hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1/12/2017. Hiện nay, ông giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại ĐH Đà Nẵng.

Khẳng định trên Vietnamnet, ông Nguyễn Viết Lộc, Chánh văn phòng – người phát ngôn của bộ GD&ĐT cho hay: “Đây là công văn giả mạo, Bộ đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc để điều tra làm rõ, đồng thời Bộ đã có văn bản gửi đến các sở GD&ĐT, các cơ sở GD&ĐT trên cả nước cảnh báo về văn bản giả mạo này".

Nhận định về vấn đề này, Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng VP Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay: Văn bản của cơ quan tổ chức là những phương thức để tham gia vào các mối quan hệ dân sự, hành chính kinh tế... có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... Vì vậy, việc ban hành các tài liệu, sử dụng các con dấu của cơ quan tổ chức phải được thực hiện theo những trình tự, thủ tục luật định.

Hành vi giả mạo tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này có thể dẫn đến những biến đổi, tác động lớn trong đời sống xã hội, có thể gây thiệt hại đến kinh tế của cơ quan, tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý xã hội của nhà nước. Vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự 2015 hiện nay đều quy định về tội Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức.

Góc nhìn luật gia - Giả mạo văn bản của bộ GD&ĐT cho học sinh nghỉ xem bóng đá có thể bị xử lý hình sự (Hình 2).

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo Bộ luật Hình sự năm 1999 thì tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức được quy định tại Điều 267. Theo Điều luật này thì hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức và hành vi sử dụng tài liệu, con dấu đó vào mục đích lừa dối cơ quan chức năng thì đều bị xử lý về tội danh này.

"Bộ luật Hình sự năm 2015 đang áp dụng hiện nay vẫn có tội danh này nhưng sửa đổi tên điều luật để làm rõ về hành vi làm giả và hành vi sử dụng đều là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự về tội danh này. Cụ thể là Điều 341, tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Vì vậy trong trường hợp này, cơ quan điều tra có thể truy tìm nguồn gốc của văn bản đó, tìm ra người đã làm ra văn bản đó để xem xét xử lý theo Điều 341", luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Vị trưởng VP Luật sư Chính Pháp nhấn mạnh: "Khi đã có căn cứ xác định người làm ra công văn này của bộ GD&ĐT thì cần xem xét về động cơ mục đích và xem xét về chủ thể, độ tuổi, mức độ nhận thức của người thực hiện hành vi này thì mới đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Nếu người nào bị xử lý về tội danh này thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự bởi nhận thức pháp luật hạn chế, có suy nghĩ không thấu đáo trong không khí đội tuyển U23 Việt Nam đang có những chiến thắng tưng bừng lên thành và có thể sẽ ở mức độ phù hợp với tính chất sự việc và hoàn cảnh đang diễn ra".

Việt Hương

Cá độ bóng đá có thể đối diện với hình phạt tù

Thứ 4, 24/01/2018 | 15:46
Việc chơi cá độ sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ phạt tiền mà còn có khả năng cao phải chấp hành án phạt tù.

VietinBank thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá U23

Thứ 4, 24/01/2018 | 09:01
Trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar để “ngẩng cao đầu” bước vào trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á, chiều tối ngày 23/1, Công đoàn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá U23.

Cuộc sống đã mượn... bóng đá

Thứ 4, 24/01/2018 | 08:35
Khi trận đấu kết thúc thì sự nghi ngờ của người cuối cùng trên thế gian này về U23 Việt Nam đã tan biến. Tôi đã khóc.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.