Giá xăng “chốt hạ” cao điểm, lo từ bánh chưng đến vé xe ngày Tết

Giá xăng “chốt hạ” cao điểm, lo từ bánh chưng đến vé xe ngày Tết

Chủ nhật, 25/12/2016 | 14:11
0
Vào thời điểm cận kề tết Nguyên đán, ngày 20/12/2016, giá xăng bất ngờ tăng kỷ lục thêm 919 đồng/lít khiến nỗi lo chi phí, giá cả ngày Tết của nhân dân lao động lại càng tăng thêm.

Ngày 20/12, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá xăng RON 92 thêm 919 đồng/lít, các sản phẩm xăng E5, dầu diesel, dầu hỏa, dầu madut cũng tăng từ 500-800 đồng/ lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 12 lần với tổng cộng hơn 6.000 đồng/lít, 9 lần giảm với tổng cộng gần 5.000 đồng/lít và 2 lần giữ nguyên giá. Tuy nhiên lần tăng giá “chốt hạ” này đã đẩy bảng giá mặt hàng xăng dầu lên cao nhất từ đầu năm 2016.

Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân tăng giá xăng dầu lần này là do giá dầu thô tăng mạnh tới hơn 5 USD/thùng xăng Ron 92 so với kỳ điều hành trước đó.

Có thể về nguyên lý điều chỉnh giá, quyết định của liên bộ là hợp lý, là bất khả kháng theo giá dầu thế giới để đảm bảo lợi nhuận cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, đứng trên góc độ của một người dân lao động, nỗi lo cơm áo gạo tiền những ngày Tết đến Xuân về lại thêm dài.

Tiêu dùng & Dư luận - Giá xăng “chốt hạ” cao điểm, lo từ bánh chưng đến vé xe ngày Tết

 Giá xăng tăng mạnh dịp cuối năm là cơ hội để các mặt hàng tiêu dùng đua nhau "thổi giá"

Ghi nhận tại các điểm chợ đầu mối, một số mặt hàng rau, quả tăng đột biến do mưa bão nhiều ảnh hưởng đến nguồn cung. Các thương lái cũng cho biết càng về dịp cuối năm thì nhu cầu tiêu thụ càng lớn cũng là nguyên nhân đẩy giá mặt hàng tiêu dùng lên cao.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp – đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho rằng việc xăng tăng giá thời điểm này là bất hợp lý do các lần điều chỉnh tăng giá xăng trước đây, các đơn vị đều cố gắng bình ổn giá. Tuy nhiên theo thông thường càng về những ngày cuối năm, kể cả khi giá xăng không tăng nhưng các mặt hàng khác vẫn được đà “thổi giá” sẽ gây áp lực đến việc tăng giá cước giao thông vận tải.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô VN cho biết thông thường giá vận chuyển cuối năm tăng cao do nhu cầu đi lại tăng. Nay thêm hai kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp giá xăng dầu nên chắc chắn doanh nghiệp vận tải phải tăng giá cho phù hợp diễn biến thị trường. Bởi theo quy định, khi giá xăng dầu tăng thêm 5% thì doanh nghiệp được phép tăng giá.

Trước tình hình trên, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cụ thể, Thủ tướng giao các Bộ Ban ngành theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Hoa Liên

Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.