Giải cứu nô lệ thời hiện đại tại Anh

Giải cứu nô lệ thời hiện đại tại Anh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Trong những ngày gần đây, cảnh sát của hạt Bedfordshire miền trung nước Anh đã tiến hành giải cứu 24 nô lệ làm việc trong một trại việc làm bẩn thỉu. Khi giải cứu, nhìn thấy tình cảnh của những con người đáng thương với thân hình da bọc xương và thân mình dính đầy phân chó, cảnh sát hạt Bedfordshire thốt lên rằng: “Trung tâm việc làm này không khác gì trại tập trung của Đức Quốc xã trong thế chiến thứ hai”.

Cuộc sống nơi địa ngục

Theo cảnh sát hạt Bedfordshire cho biết, họ nhận được thông tin về trung tâm việc làm đặc biệt này cách đây không lâu qua một email không rõ địa chỉ gửi đến. Lần theo dấu vết địa chỉ mà email kia hướng dẫn, sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát hạt này đã trực tiếp tấn công và giải phóng 24 nô lệ bị giam giữ làm việc ở đây. “Họ rất đáng thương, khi chúng tôi đến giải cứu, trông mặt họ đều ngơ ngác như mất hồn. Thân hình họ thì khẳng khiu vì bị bỏ đói lâu ngày. Không những thế trên người ai cũng đều dính đầy phân chó do phải ở chung với động vật” - một cảnh sát cho biết.

Trại việc làm mà 24 lao động phải sống

Cũng theo những nạn nhân ở đây kể lại thì họ đến trung tâm việc làm này là do lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ đứng đầu trung tâm, bao gồm 1 phụ nữ và 4 đàn ông. Tất cả những kẻ đứng đầu đều đi tìm những người đã gặp bất hạnh trong cuộc sống và khuyên nhủ họ nên đến trung tâm này làm việc để thay đổi cuộc đời.

Cô Mary - một trong 24 người làm việc tại đây cho biết: “Cuộc sống trước đây của tôi vô cùng bất hạnh. Trong một tai nạn bất ngờ, Chúa đã lấy đi của tôi người chồng và hai đứa con. Lúc đó, tôi đã không biết mình nên làm gì và chỉ muốn được chết cùng với họ. Khi tôi định nhảy từ trên cầu xuống thì bất ngờ có một người từ trong chiếc xe ô tô trên cầu ngăn tôi lại. Anh ta bảo tôi đừng làm gì dại dội và hứa cho tôi một công việc tốt để quên đi chuỗi ngày bất hạnh đã qua. Tôi nghe và đi theo. Không ngờ khi đến đây, cuộc sống của tôi còn thậm tệ hơn địa ngục”.

Được biết, trong 24 người được giải cứu lần này bao gồm 17 người Anh, hai người Romania, 3 người Ba Lan và 2 người Nga. Một ngày những người lao động này phải bắt đầu phải làm việc từ 5 giờ sáng và làm cật lực cho đến tối. “Chúng tôi không có ngày nghỉ. Nếu chúng tôi ngưng tay thì sẽ bị chúng đánh đập thậm tệ. Cuộc sống ở đây không khác gì địa ngục” - một trong những nạn nhân tại trung tâm việc làm cho biết.

Chờ ngày xét xử những kẻ bạc đãi lao động

Lịch làm việc hàng ngày của 24 lao động này là 4h30 ngủ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, không được ăn sáng họ đã bị tống lên xe để đến lao động tại những công xưởng chuyên gia công những mặt hàng độc hại liên quan tới nhựa. Trong suốt thời gian làm việc, những công nhân này không được nghỉ ngơi trừ thời gian 15 phút ăn bữa trưa, sau đó họ lại phải tiếp tục làm việc cho đến tối mịt. Tối về, những người lao động này được ăn bữa tối nhưng chưa bao giờ đủ no. Đêm đến họ phải sống trong một cái nhà kho rộng, nơi mà chủ trại nuôi rất nhiều các loại gia súc, gia cầm khác.

Cảnh sát hạt Bedfordshire bắt giữ những kẻ đứng đầu trại lao động

Không những thế, điều kiện sinh sống của những lao động này vô cùng hà khắc khi họ không có nước sạch và nhà vệ sinh sử dụng. “Tất cả đều bị dồn vào một nhà kho trông như một cái cũi khổng lồ. Tiểu tiện và đại tiện ngay tại xung quanh ngôi nhà khiến cho môi trường ở đây ô nhiễm một cách khủng khiếp” - cảnh sát địa phương cho biết.

Các bác sỹ chữa trị cho 24 lao động tại trại việc làm này cho biết: “Tất cả họ đều ở dạng suy dinh dưỡng nặng. Trong 24 lao động thì 20 người chỉ còn da bọc xương. Họ ăn không đủ no, lại còn phải lao động quá sức nên thể trạng rất yếu. Khi đưa cả 24 người vào đây, chúng tôi đã cảm thấy quá bất ngờ khi ở thời điểm này vẫn còn những người khổ như vậy”.

Hiện tại những lao động này đang được điều trị tâm lý sau chuỗi ngày bị hành hạ cả thế xác lẫn tinh thần trong trại lao động trên. Còn những kẻ đứng đầu trại lao động này đang bị bắt giữ để chờ ngày ra tòa. Theo luật pháp nước Anh thì những kẻ bạc đãi lao động này có thể bị phạt tù từ 7-14 năm.

Hải Hiền (Theo Wanbao)

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.