Giải cứu, thả 3 cá thể đồi mồi quý hiếm từ quán nhậu về biển

Giải cứu, thả 3 cá thể đồi mồi quý hiếm từ quán nhậu về biển

Thứ 4, 22/11/2017 | 09:05
0
Phát hiện 3 cá thể đồi mồi quý hiếm nằm trong Sách đỏ ở quán nhậu, lực lượng chức năng đã tiến hành giải cứu và thả về môi trường biển tự nhiên.

Thông tin mới nhất từ báo Sài Gòn Giải Phóng, 3 cá thể đồi mồi quý hiếm vừa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận thả về môi trường biển tự nhiên.

Được biết, 3 cá thể đồi mồi quý hiếm, nằm trong Sách đỏ này được lực lượng chức năng giải cứu trong một nhà hàng tại TP.HCM.

Xã hội - Giải cứu, thả 3 cá thể đồi mồi quý hiếm từ quán nhậu về biển

Đối mồi được kiểm tra sức khỏe  lần cuối. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Thông tin về vụ việc, ông ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó Giám đốc khu Bảo tồn biển Hòn Cau (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) cho biết, sau khi được giải thoát khỏi quán nhậu, 3 cá thể đồi mồi được các thành viên trong dự án Cứu hộ động vật hoang dã (WAR) chăm sóc, phục hồi sức khỏe rồi nhanh chóng liên hệ với khu bảo tổn biển Hòn Cau và chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận để phối hợp thả về biển tự nhiên.

Xã hội - Giải cứu, thả 3 cá thể đồi mồi quý hiếm từ quán nhậu về biển (Hình 2).

3 cá thể đồi mồi lần lượt được thả về biển (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Cũng thông tin về vụ việc, trang tin Môi Trường và Cuộc Sống dẫn lời ông Phúc cho biết, có 2/3 cá thể đồi mồi thường thấy và 1 cá thể đồi mồi dứa có trọng lượng từ 1,5 - 7,5kg.

Ngày 21/11, khu Bảo tồn biển Hòn Cau đã phối hợp với chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận và dự án WAR tại TP.HCM tổ chức thả 3 cá thể rùa biển nói trên về biển tự nhiên.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Sau chật vật 'giải cứu', chuối Đồng Nai lại tụt về mức 1.000 đồng/kg

Thứ 3, 27/06/2017 | 07:27
Gần đây nông dân Đồng Nai lại bước vào mùa chuối, thế nhưng thay vì niềm vui, họ lại tiếp tục lo lắng khi giá chuối giảm mạnh.

Giải cứu kịp thời động vật quý hiếm bị 'tuồn' từ Lạng Sơn về Hà Nội

Thứ 4, 15/06/2016 | 07:59
Góp phần “giải cứu” kịp thời các động vật hoang dã được vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ, phải kể đến sự hỗ trợ đắc lực của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) thông qua mạng cá nhân…

Giải cứu 11 cá thể động vật hoang dã trong sách đỏ

Thứ 4, 10/07/2013 | 14:31
Lực lượng liên ngành vưa tiến hành chuyên án giải cứu 29 cá thể sống trong đó 11 cá thể là các loài hoang dã bị nghiêm cấm nuôi nhốt, mua bán trái phép theo luật quốc gia và luật quốc tế tại ba cơ sở nuôi nhốt trái phép tại ấp Cây Sẵn, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, Bình Dương.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.