Giải thưởng Du lịch Thế giới sẽ được tổ chức tại Tp.HCM

Giải thưởng Du lịch Thế giới sẽ được tổ chức tại Tp.HCM

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 30/08/2022 | 19:58
0
Ngày 7/9, World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch Thế giới) sẽ tổ chức lễ trao giải khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022 tại Tp.HCM.

Ngày 30/8, World Travel Awards (WTA) công bố Tp.HCM là địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối 7/9 tại GEM Center với sự tham gia của nhiều báo đài quốc tế và nhiều KOLs nổi tiếng thế giới.

Cụ thể, 9 hạng mục được phân chia cho các lĩnh vực hàng không, điểm đến, khu vui chơi giải trí, xe hơi, du thuyền, đường sắt, khách sạn & khu nghỉ dưỡng, địa điểm tổ chức hội nghị, đại lý du lịch và nhà điều hành tour.

Năm nay, Việt Nam được đề cử tại nhiều hạng mục như Điểm đến hàng đầu châu Á 2022, Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á 2022, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2022, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2022, Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022, Điểm đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á 2022 và Điểm đến bãi biển hàng đầu châu Á 2022.

Ngoài ra, khá nhiều doanh nghiệp và đơn vị trong ngành du lịch Việt Nam nhận đề cử WTA 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Một số địa phương và điểm đến của Việt Nam được đề cử năm nay là Hà Nội (giải Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á 2022); Hội An và Huế (giải Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á 2022); Đà Nẵng (giải Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022); Vườn quốc gia Cúc Phương (giải Công viên quốc gia hàng đầu châu Á 2022); Vịnh Hạ Long (giải Điểm du lịch hàng đầu châu Á 2022); Mộc Châu (giải Khu vực thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022); Tp.HCM (giải Điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á 2022).

Sự kiện - Giải thưởng Du lịch Thế giới sẽ được tổ chức tại Tp.HCM

Ông Graham Cooke – Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập WTA phát biểu tại buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của Người Đưa Tin tại họp báo, ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập WTA nói: "Du lịch Việt Nam đang phục hồi rất tốt sau đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, dù đây đó vẫn còn nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của du lịch và lữ hành vào GDP quốc gia.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp, Việt Nam là một trong số ít quốc gia hiện có chính sách mở cửa thông thoáng nhất: không tiêm chủng; không cần cách ly y tế; không yêu cầu kiểm tra Covid-19; không cần khai báo y tế trước khi nhập cảnh”.

“Nếu tôi phải xác định một yếu tố đằng sau sự thành công, thì đó là cách mà Chính phủ Việt Nam đã hợp tác với khu vực tư nhân để tạo điều kiện cho sự phát triển vượt bậc. Chính phủ Việt Nam đang đóng một vai trò đáng kinh ngạc trong việc hỗ trợ ngành du lịch trong nước, khi hiểu được sự đóng góp của du lịch và lữ hành vào GDP quốc gia. Việt Nam cần tiếp tục với công thức chiến thắng này”, ông Graham cho biết.

WTA là giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch, được tổ chức thường niên kể từ năm 1993, do ông Graham Cooke sáng lập và kiêm Chủ tịch World Travel Group. Đến nay giải thưởng đã trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới trong việc tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực.

Trước đó, từ năm 2017 đến nay, Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá của WTA như Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, Điểm đến golf tốt nhất thế giới, Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á...

Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng 2 lần được vinh danh là Cơ quan quản lý du lịch quốc gia hàng đầu châu Á vào các năm 2017 và 2021. Tháng 11/2021, Tp.HCM đã vinh dự nhận giải thưởng Điểm đến du lịch MICE tốt nhất châu Á năm 2021.

Tp.Hà Nội, Tp.HCM và các tỉnh miền Trung liên kết phát triển du lịch

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:00
Việc Hà Nội, Tp.HCM và miền Trung liên kết phát triển du lịch được đánh giá là vô cùng ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Việt Nam có tên trong nhiều đề cử giải thưởng danh giá về du lịch

Thứ 7, 06/08/2022 | 16:43
Trong danh sách đề cử giải thưởng khu vực châu Á năm 2022 của World Travel Awards, Việt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục.

Du lịch Việt Nam được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022

Thứ 2, 06/06/2022 | 18:53
Tổng cục Du lịch kêu gọi sự hưởng ứng của người dân bình chọn cho du lịch Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch World Travel Awards 2022.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.