Ngày 4/9, TAND TP. HCM xét xử, tuyên bị cáo Lương Tô Hoài (SN 1950, quê Hải Phòng, chổ ở tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM) phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Theo cáo trạng, ngày 13/12/2000, Hoài thành lập công ty TNHH Vĩnh Hoàng, sau đổi thành công ty Cổ phần Vĩnh Hoàng (gọi tắt là công ty Vĩnh Hoàng) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, dân dụng, san lấp, kinh doanh nhà.
Bị cáo Hoài tại tòa.
Ngày 10/5/2002, Hoài thay mặt công ty Vĩnh Hoàng có đơn gửi các cơ quan chức năng xin thỏa thuận địa điểm lập dự án nhà ở.
Ngày 9/1/2003, UBND huyện Hóc Môn có công văn gửi Sở Quy hoạch và Kiến Trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty Vĩnh Hoàng về việc đồng ý thỏa thuận địa điểm lập dự án xây dựng khu nhà ở tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
Cũng trong thời gian này, Hoài quen Nguyễn Nam (nguyên TGĐ công ty Trường Sơn), hai bên ký hợp đồng liên doanh thành lập công ty Trường Sơn Đông chi nhánh Hoàng Sơn (trụ sở tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) do Nguyễn Thị Bích Trân (sống với Hoài như vợ chồng) làm giám đốc. Công ty hoạt động được một thời gian ngắn thì giải thể.
Hoài và Trân đến huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ lập công ty Hoàng Sơn, mua thiếu vật liệu xây dựng để xây chợ nhưng không trả mà bỏ trốn.
Sau đó, cả hai bị công an huyện Thốt Nốt bắt và bị TAND huyện Thốt Nốt xét xử, tuyên phạt Hoài 2 năm 5 tháng 13 ngày tù, Trân bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi được trả tự do, Hoài trở về công ty Vĩnh Hoàng, tiếp tục triển khai các phần còn lại của dự án khu dân cử ở Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Dự án của công ty Hoài mặc dù chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng Hoài đã ký hợp đồng với công ty Sao Việt để thiết kế dự án, lập bản đồ qu