Giám đốc Công an Nghệ An: “Anh em làm việc không ăn không ngủ” điều tra vụ 39 người chết tại Anh

Giám đốc Công an Nghệ An: “Anh em làm việc không ăn không ngủ” điều tra vụ 39 người chết tại Anh

Thứ 3, 05/11/2019 | 11:34
0
Bên hành lang Quốc hội sáng 5/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ việc 39 người chết trong container tại Anh. Ngoài ra, sẽ tích cực điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, chiều 4/11, Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 1 đối tượng, tăng số người bị bắt trong đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép lên 9 người.

"Toàn bộ trường hợp này là bắt giữ người khẩn cấp nên chưa có quyết định khởi tố bị can. Trước mắt, Công an Nghệ An sẽ tập trung điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ các đối tượng này khai nhận hành vi phạm sẽ khởi tố bị can", Giám đốc Công an Nghệ An thông tin. 

Chính sách - Giám đốc Công an Nghệ An: “Anh em làm việc không ăn không ngủ” điều tra vụ 39 người chết tại Anh

Ông Nguyễn Hữu Cầu trao đổi với báo chí. Ảnh: Ngọc Thắng

“Chúng ta không chạy theo sức ép, làm gì cũng phải đúng luật, không đúng thì sau này xử lý hậu quả không được. VKS trong vụ việc này sẽ giám sát hết sức chặt chẽ, không phải vì nôn nóng muốn bắt ai thì bắt”, Tướng Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ bên hành lang Quốc hội sáng 5/11.

Được biết, tất cả 9 đối tượng bị bắt đều là người Nghệ An. Cho đến nay, cơ bản các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Xem thêm >>> Tướng Nguyễn Hữu Cầu kể về qua trình bắt các đối tượng trong vụ 39 người chết tại Anh 

Khi được hỏi về áp lực trong quá trình điều tra vụ việc đang được dư luận cả nước quan tâm, ông Cầu chia sẻ: “Anh em làm việc cật lực, không ăn không ngủ, làm suốt ngày suốt đêm nhằm giảm bớt đau thương cho gia đình bị hại. Đúng là vất vả nhưng anh em càng trưởng thành, có áp lực thì xử lý nhiều vụ việc có kinh nghiệm dày dặn.

Đây là vấn đề Công an Nghệ An đã xử lý nhiều năm. Trước đây có các vụ việc phức tạp do lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường, áp lực về các đối tượng phản động, vụ 39 người chết tại Anh này, Công an Nghệ An cũng chịu áp lực vô cùng lớn. Nhưng áp lực đó chúng tôi quen rồi, từ đó sẽ có phương pháp tập trung chỉ đạo, đồng lòng quyết tâm, làm việc bài bản, có quy trình rõ ràng”.

Về thời điểm công bố danh tính nạn nhân, Giám đốc Công an Nghệ An cho hay, bên Anh theo quy định pháp luật của họ, cơ quan cảnh sát làm xong rồi chuyển cho toà án, toà xác nhận và ký mới được công khai.

“Quá trình mang hồ sơ vân tay của những nạn nhân nghi sang Anh để làm, ngoài vân tay còn nhận dạng qua ảnh và xét nghiệm ADN. Tất cả việc đó sẽ tích hợp lại để khẳng định có đúng là người đó hay không. Cần thêm thời gian nữa”, ông Cầu cho hay.

Thiếu tướng ngành Công an cũng khẳng định, từ khi nghi ngờ có người Việt trong việc này Bộ đã đứng ra chỉ đạo để làm, phía Việt Nam rất chủ động, không phải họ chuyển cho ta bao nhiêu thì ta làm bấy nhiêu.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay 5/11 tại hội trường, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo bước đầu việc giải quyết vụ 39 người chết ở Anh.

“Hiện nay có nhiều nguồn tin về số người Việt Nam trong số 39 nạn nhân rất khác nhau. Nhưng tối qua (4/11), Thứ trưởng bộ Ngoại giao đã trao đổi trực tiếp, cảnh sát hạt đã rất tích cực điều tra nhưng thủ tục rất phức tạp vì sau khi đối chiếu danh tính, lập hồ sơ phải báo cáo lên toà án và được thẩm phán phê duyệt thì mới có thể công bố danh tính các nạn nhân. Vì vậy, nên phải chờ vài ngày nữa mới công bố kết quả chính thức”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết về thời gian dự kiến công bố kết quả sự việc.

Ngay sau khi có thông tin có thể có nạn nhân là người Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo bộ Công an, bộ Ngoại giao sớm xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh. Đồng thời, điều tra phát hiện các đường dây đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Về những việc đã làm, ông Phúc nói: “Chúng ta thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân, thành lập tổ công tác liên ngành sang Anh phối hợp với phía bạn để giải quyết vụ việc. Đồng thời, thông báo, tư vấn cho gia đình các nạn nhân để giải quyết hậu sự cho nạn nhân”.

Clip: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin về việc điều tra vụ 39 người chết tại Anh.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin về vụ 39 người chết tại Anh

Công Luân - Hoa Liên

Tổng Thư ký Quốc hội tiết lộ thời gian công bố danh tính 39 người chết ở Anh

Thứ 3, 05/11/2019 | 09:03
Sáng 5/11, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội đã báo cáo bước đầu việc giải quyết vụ 39 người chết ở Anh.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu hé lộ nhân thân các đối tượng liên quan đến vụ 39 người tử vong tại Anh

Thứ 2, 04/11/2019 | 19:26
Chiều 4/11, bên lề hành lang Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu đã có trao đổi với báo chí về thông tin xung quanh việc bắt giữ 8 đối tượng vì hành vi tổ chức đưa người sang nước ngoài trái phép trong vụ 39 người chết trong xe container tại Anh.

Đề nghị công an điều tra kẻ tung tin thất thiệt về vụ 39 người chết trong container ở Anh

Thứ 2, 04/11/2019 | 13:29
Một số tài khoản facebook chế ảnh của một số gia đình ở Nghệ An và bịa ra câu chuyện một lao động thoát chết nhờ mang 900 triệu đồng đi đánh đề chứ không sang Anh.

Clip: Bộ trưởng Tô Lâm trả lời nóng về vụ 39 người tử vong trong container tại Anh

Thứ 2, 04/11/2019 | 11:17
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nếu có nạn nhân là người Việt, Chính phủ sẽ sử dụng những biện pháp nhanh nhất để đưa thi hài những người xấu số trở về nước theo đúng luật pháp của Anh cũng như Việt Nam và pháp luật quốc tế.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.