Ngày 2/5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù đối với Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thuận sinh ra và lớn lên tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Với mong muốn làm giàu, Thuận từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng sống và thuê mặt bằng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu lập công ty giới thiệu việc làm.
Trong quá trình làm ăn, Thuận bị thua lỗ, nợ nần nhiều. Để có tiền trả nợ, Thuận nảy sinh ý định lừa đảo trong chạy việc. Đối tượng bị cáo nhắm đến là những người có bằng cấp, ngành nghề chuyên môn nhưng chưa có việc làm ổn định.
Để thực hiện ý định của mình, Thuận “nổ” có quan hệ với nhiều người có chức vụ, có thể xin việc làm tốt, ổn định. Thuận đưa ra giá “chạy” việc vào bệnh viện Hòa Vang, bệnh viện Phụ sản – Nhi TP.Đà Nẵng 120 triệu, bệnh viện 199 của bộ Công an 290 triệu, cụm cảng Hàng không TP.Đà Nẵng 180 triệu, khu công nghiệp Dung Quất 280 triệu đồng.
Đầu tháng 2/2017, nhiều bị hại viết đơn trình báo cơ quan điều tra về việc Thuận có dấu hiệu lừa đảo. Điều đáng nói, trong quá trình công an điều tra vụ việc, Thuận vẫn “chứng nào tật ấy” dùng bộ hồ sơ đất ở không hợp lệ bán cho 1 nạn nhân khác.
Tại phiên tòa, Thuận thừa nhận đã lừa đảo tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền Thuận dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.