Giám đốc nhà băng chưa xong trung học đã vào ĐH

Giám đốc nhà băng chưa xong trung học đã vào ĐH

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Ông Lê Xuân Cải, giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) huyện Thăng Bình Quảng Nam bị cáo buộc chưa xong bổ túc THPT đã trúng tuyển vào học và tốt nghiệp khóa Cử nhân kinh tế ngành ngân hàng.

Theo hồ sơ lý lịch đảng viên, ông Cải kê khai trình độ văn hóa tốt nghiệp tú tài hệ bổ túc văn hóa (không ghi tháng, năm tốt nghiệp). Năm 2000, tốt nghiệp cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng, năm 2004 tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng, cùng với nhiều văn bằng, chứng chỉ đã học trước đó...

Ông Cải 2 nhiệm kỳ gần đây được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thăng Bình, bí thư Chi bộ của Agribank huyện.

Theo điều tra của phóng viên báo Công an Đà Nẵng, hồ sơ lưu trữ tại Phòng Giáo dục Thường xuyên-Chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Quảng Nam) cho biết, ông Lê Xuân Cải có tên trong danh sách dự thi và tốt nghiệp bổ túc THPT vào tháng 5-1999, với số báo danh 39, phòng thi số 2 thuộc Hội đồng thi Phú Cường (H. Quế Sơn-Quảng Nam). Kết quả tổng số điểm thi là 46,5 điểm (trong đó có 3 điểm ưu tiên), điểm trung bình đạt 7,75. Ông Cải được công nhận tốt nghiệp bổ túc THPT, nhận Bằng tốt nghiệp số 034223/TT/99, vào Sổ cấp phát Bằng số 1990223 ngày 10/9/1999.

Xã hội - Giám đốc nhà băng chưa xong trung học đã vào ĐHXã hội - Giám đốc nhà băng chưa xong trung học đã vào ĐH (Hình 2).

So sánh giữa hồ sơ lý lịch Đảng và thời gian thực tế học tập, cho thấy ông Cải học cử nhân kinh tế chuyên ngành Ngân hàng trước khi được công nhận tốt nghiệp bổ túc THPT 1 năm. Vì thế, nên trong mục kê khai trình độ học vấn, do cố tình hay vô ý mà ông không ghi rõ năm tốt nghiệp bổ túc THPT.

Ông Châu Văn Ngọc, bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, lãnh đạo huyện cũng có nghe dư luận bàn tán về chuyện học hành của ông Cải không rõ ràng, thiếu minh bạch, nhưng do đơn vị trực thuộc ngành dọc, nên huyện chưa có dịp kiểm tra, làm rõ.

PV