Vụ bê bối gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị phát hiện khiến dư luận vẫn không ngớt bàn tán, bày tỏ sự bức xúc. Dư luận mong chờ sự xử lý nghiêm minh những người đã nâng điểm và cả những người đi mua điểm. Tuy nhiên, với những người lãnh đạo, đứng đầu Bộ, Sở ngành thì cho đến nay dư luận vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi, nhất là trách nhiệm của họ ở đâu khi để sự việc xảy ra ở tỉnh mình mà coi như không liên quan đến mình?
Trước vấn đề đang nhận được sự quan tâm của dư luận, ngày 22/4 PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe phân tích từ GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
“Nếu như nói giám đốc sở GD&ĐT không có liên quan gì đến vụ gian lận điểm thi, vô can thì không được. Về nguyên tắc quản lý, nếu trong đơn vị có sự việc thì người đứng đầu cũng có liên đới trách nhiệm chứ không thể nói “tôi lãnh đạo đơn vị này, nhưng tôi không có liên quan gì, cái đó là do nhân viên làm như vậy là không được”, GS.TSKH Phạm Tất Dong nói.
Ông Phạm Tất Dong nhấn mạnh: “Về nguyên tắc lãnh đạo, do vậy đứng trước vụ việc này, ít nhất giám đốc sở GD&ĐT của địa phương có thí sinh gian lận điểm thi phải đứng ra xin lỗi nhân dân, còn nói không có việc gì, không liên quan đến mình thì không ai nghe được”.
Phân tích thêm về trách nhiệm của người đứng đầu, GS.TSKH Phạm Tất Dong đưa ví dụ: “Giả dụ như con cái nhà mình ăn trộm bị bắt được, hay đánh nhau thì bố mẹ là người thường đứng ra nhận lỗi “con hư tôi xin lỗi, tôi sẽ giáo dục con…”, còn người đứng đầu mà nói mặc kệ như vậy là không được. Cho nên, về mặt đạo lý, lãnh đạo không nên thờ ơ, đứng ngoài mà người lãnh đạo cần phải thấy đây là trách nhiệm của mình. Như vậy, người dân mới tin lãnh đạo nghiêm túc, tôi cho rằng đứng ra xin lỗi chẳng có vấn đề gì, còn không xin lỗi mới là điều đáng nói, văn hoá ứng xử là vậy”.
Từ những chia sẻ trên, GS.TSKH Phạm Tất Dong cho rằng, người đứng đầu sở GD&ĐT các tỉnh có thí sinh gian lận điểm thi phải đứng ra xin lỗi trước, còn mức độ của sự việc đến đâu thì các cơ quan quản lý sẽ có hướng giải quyết tiếp. Như vậy, người dân mới thấy những nhà lãnh đạo là nhiệt tâm, có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, cũng trong danh sách thí sinh gian lận điểm thi chủ yếu có thí sinh trong các trường cảnh sát, an ninh. Những trường này có cơ chế đặc thù cho sinh viên khi ra trường. Như vậy, có công bằng với những thí sinh khác? Và cần phải có cơ chế như thế nào?
Nói về điều này, GS.TSKH Phạm Tất Dong cho biết: “Nếu không phát hiện ra gian lận thi cử mà vẫn cứ để các thí sinh học như vậy thì quả thật không công bằng. Vì thế, nếu như có biểu hiện gian lận trong thi cử phải kỷ luật, cơ chế là phải kỷ luật đủ sức răn đe như vậy mới không xảy ra những sự việc tương tự”.