Giám đốc sở GTVT Nam Định: Sẽ kiến nghị Hà Nội xử lý xe dù

Giám đốc sở GTVT Nam Định: Sẽ kiến nghị Hà Nội xử lý xe dù

Thứ 6, 03/03/2017 | 14:09
0
Việc xe dù vẫn hoạt động tại Hà Nội khiến TP.Nam Định cũng đang xuất hiện xe dù, bến cóc, làm các doanh nghiệp chân chính bị thiệt hại, Giám đốc sở GTVT Nam Định cho hay.

Sau điều chuyển tuyến vận tải tại Hà Nội, tình trạng xe dù, bến cóc len lỏi vào từng ngõ ngách, các tuyến phố nội đô của thành phố. Bất chấp mọi chỉ đạo quyết liệt của sở GTVT cũng như Thanh tra giao thông Hà Nội, xe dù hoạt động diễn ra công khai như được "tiếp tay" từ ai đó đứng đằng sau.

Xã hội - Giám đốc sở GTVT Nam Định: Sẽ kiến nghị Hà Nội xử lý xe dù

 Xe dù hoạt động ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình.

Trước đó, Thủ tướng và Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã ban hành khá nhiều chỉ thị, công điện chỉ đạo bộ GTVT, bộ Công an và UBND TP. Hà Nội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng xe khách trá hình, “xe dù, bến cóc”. Tuy nhiên, “xe dù, bến cóc” vẫn khó kiểm soát gây nhức nhối tới mức nhiều nhà xe chân chính đứng bên bờ vực phá sản.

Sau đó, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo từ ngày 2/3, lực lượng Thanh tra sở GTVT Hà Nội ra quân xử lý xe dù, bến cóc, thiết lập lại trật tự giao thông Hà Nội sau điều chuyển.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại khu vực bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm), có khoảng 20 nhà xe thuộc diện “chạy dù” đi các tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định,… với tần suất dày đặc cả ngày lẫn đêm. Đoạn đường Phạm Hùng trước cửa bến xe Mỹ Đình, xe "rùa bò" nối đuôi nhau bắt khách chạy các tuyến Thái Nguyên, Tuyên Quang,... không hề bị xử lý.

Xã hội - Giám đốc sở GTVT Nam Định: Sẽ kiến nghị Hà Nội xử lý xe dù (Hình 2).

 Xe "rùa bò" ngang nhiên bắt khách ở đường Phạm Hùng.

Tại ngõ 2 đường Nguyễn Hoàng (cách bến xe Mỹ Đình chừng 100 mét), từ lâu đã tồn tại một bến cóc công khai hoạt động rầm rộ. Hàng ngày, xe dù ngang nhiên chạy trái tuyến bằng hình thức xe hợp đồng, xe du lịch trá hình từ nhiều tỉnh khác nhau đi về TP. Hà Nội.

Qua quan sát của PV, bên trong bến này luôn có khoảng 3-5 xe khách từ 16 đến 45 chỗ thường xuyên ra vào trả khách. Những xe dù này chủ yếu chạy các tuyến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa,…  chở khách về Hà Nội, phần lớn là xe mang phù hiệu xe hợp đồng, hoặc xe chạy trái tuyến lên khu vực Mỹ Đình không khác gì bến xe chính.

Xã hội - Giám đốc sở GTVT Nam Định: Sẽ kiến nghị Hà Nội xử lý xe dù (Hình 3).

Xe khách đỗ tại khu vực đường Nguyễn Hoàng.

Một điều trái khóe là các loại xe dù, chạy xuyên tâm, trái tuyến vào nội đô TP.Hà Nội đi qua nhiều trạm, chốt CSGT, Thanh tra giao thông nhưng không hề bị xử lý. Đặc biệt, tại các ngõ ngách, các tuyến phố của Hà Nội, bất kể là ban ngày hay ban đêm, các loại xe limousine ngang nhiên hoạt động trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sáng 3/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Nguyên Khính - Giám đốc sở GTVT Nam Định cho biết: "Chúng tôi không cấp phép cho những xe chạy hợp đồng đang hoạt động tại Hà Nội. Đây cũng là vấn đề khiến chúng tôi bức xúc, việc xe chạy hợp đồng là do sở GTVT Hà Nội cấp phép, chúng tôi không nắm rõ được số lượng là bao nhiêu".

"Cũng chính vì việc này mà tại TP.Nam Định cũng đang xuất hiện xe dù, bến cóc làm cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính bị bất lợi và thiệt hại. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm kiến nghị gửi sở GTVT Hà Nội và xử lý tình trạng xe dù, bến cóc tại Nam Định", ông Khính cho hay.

Trước đó, tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường thừa nhận: “Hiện nay, xe dù bến cóc ở Hà Nội đang rất lộn xộn, thừa nhận là cơ quan quản lý quá yếu kém về việc này. Nguyên nhân là do công tác quản lý quá kém và thiếu các phương tiện kết nối giữa các bến xe. Do thiếu phương tiện kết nối nên hành khách đi xe dù cho nhanh”.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng cho biết, Hà Nội chưa quản lý được xe dù bến cóc, xe hợp đồng. "Đây là vấn đề rất nhức nhối. Hà Nội nên tạm dừng cấp xe hợp đồng, giao cho Thanh tra Sở, cảnh sát giao thông kiểm tra, rà soát toàn bộ xe hợp đồng hiện nay, kiên quyết xử lý bằng việc tước giấy phép nếu vi phạm", Thứ trưởng bộ GTVT nói.

 
   

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.