Giám đốc sở TN&MT Yên Bái lên tiếng sau kết luận của TTCP

Giám đốc sở TN&MT Yên Bái lên tiếng sau kết luận của TTCP

Thứ 6, 27/10/2017 | 18:46
1
Ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã lên tiếng sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra liên quan đến tài sản gia đình ông.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin vào chiều ngày 27/10, ông Quý cho biết: “Sau khi có kết luận rồi thì tôi sẽ thực hiện theo những gì đã kết luận. Còn việc sai đúng thì tôi không bàn đến nữa. Còn sai thì tôi cố gắng sửa chữa để công tác tốt hơn…”.

Trong khi đó, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi có kết luận của TTCP về những vi phạm trong việc quản lý, cấp phép xây dựng khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở TN&MT tỉnh Yên Bái, tỉnh đã thành lập 2 hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.

“Việc này chúng tôi sẽ làm nhanh để có kết luận cuối cùng. Có thông tin chúng tôi sẽ công bố ngay…”, ông Duy cho biết thêm.

Trước đó, vào chiều ngày 23/10, tại Yên Bái, đoàn Thanh tra của TTCP đã tiến hành công bố kết luận thanh tra về việc quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái với thửa đất tại tổ 42 và tổ 52 phường Minh Tân, TP.Yên Bái của gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở TN&MT tỉnh Yên Bái); việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan khu đất nói trên.

Kết luận của TTCP cho biết, ông Phạm Sỹ Quý kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. “Những vi phạm trên của ông Phạm Sỹ Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh”, TTCP đánh giá.

Điểm nóng - Giám đốc sở TN&MT Yên Bái lên tiếng sau kết luận của TTCP

Ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái.

Theo kết luận thanh tra, ngày 5/1/2014 và ngày 8/2/2015, bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Quý) cùng 40 gia đình đã thỏa thuận về việc các hộ này góp tiền giao cho bà Huệ đại diện đứng tên trên hồ sơ giấy tờ đất để thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP.Yên Bái và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Sau đó chuyển giao lại cho các hộ để cải tạo thành khu dân cư sinh sống cùng nhau.

Trong năm 2014 và đầu năm 2016, bà Huệ đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 4 hộ dân tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP.Yên Bái với tổng diện tích hơn 67.000m2 đất. Tổng số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng là 950 triệu đồng.

Ngày 2/7/2015, bà Huệ nộp 5 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với tổng diện tích hơn 13.000m2 và xin tách thành 11 thửa.

Ngày 5/5/2016, bà Huệ nộp một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng hơn 300m2 đất rừng sản xuất sang đất ở.

Sau khi được UBND TP.Yên Bái cho phép và việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên từ đất nông nghiệp sang đất ở đã hoàn thành, được tách thửa, bà Huệ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở này cho 37 hộ dân (trong tổng số 40 hộ đã thỏa thuận với bà Huệ) với diện tích hơn 10.000m2.

Điểm nóng - Giám đốc sở TN&MT Yên Bái lên tiếng sau kết luận của TTCP (Hình 2).

Toàn cảnh biệt phủ của Giám đốc sở TN&MT tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, bà Huệ có đơn xin trả lại hơn 4.000m2 đất nông nghiệp cho Nhà nước để làm đường đi chung cho các hộ dân, trong đó có khu nhà của bà Huệ và đã được UBND TP.Yên Bái giảm trừ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huệ.

TTCP cũng kết luận việc UBND TP.Yên Bái cấp phép xây dựng cho gia đình bà Huệ chưa đúng với quy định của luật Xây dựng….

Xuân Nguyễn

Vụ "biệt phủ" ở Yên Bái: Làm rõ sai phạm ông Quý "chống lưng" cho vợ làm "cò đất"?

Thứ 4, 25/10/2017 | 08:01
"Ông Phạm Sỹ Quý là cán bộ làm quản lý ở lĩnh vực đất đai mà vợ ông lại đi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng cho 14 hộ dân khác gì “cò đất”", ĐBQH Đặng Thuần Phong nói.

Sai phạm vụ “biệt phủ” Yên Bái: Đề nghị tiếp tục làm rõ nguồn gốc tài sản gia đình ông Quý

Thứ 3, 24/10/2017 | 08:00
“Ông Phạm Sỹ Quý kê khai tài sản không trung thực, chứng tỏ phẩm chất đạo đức không đủ. Cơ quan chức năng cần phải làm sáng tỏ là nguồn gốc tài sản của gia đình này do đâu mà có”, ông Trần Ngọc Vinh (ĐBQH khóa XIII) nói.

Infographic: Những con số khủng trong kết luận thanh tra "biệt phủ" Yên Bái

Thứ 3, 24/10/2017 | 07:00
Bản Kết luận mà dư luận cả nước mong mỏi đã được công bố sau hơn 4 tháng thanh tra, rà soát với không ít lần hoãn công bố của Thanh tra Chính phủ.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.