Giám sát chặt chẽ nữ hành khách không chấp hành kiểm tra y tế khi xuống sân bay

Giám sát chặt chẽ nữ hành khách không chấp hành kiểm tra y tế khi xuống sân bay

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 31/01/2020 | 13:48
0
Các lực lượng chức năng TP.Hải Phòng đang tiến hành giám sát chặt chẽ nữ hành khách đáp xuống sân bay Cát Bi có biểu hiện mệt, vã mồ hôi, trở về nhà sau khi không chấp hành các quy định cần thiết về kiểm tra y tế.

Theo đó, hành khách này là Cao Thị Thu Thủy, 38 tuổi, trú tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Nữ hàng khách đi cùng 1 người tên là Tân.

Khi đang bay, chị Thủy có biểu hiện mệt, vã mồ hôi, không đo thân nhệt. Tổ bay đã sơ cứu tại chỗ cho hành khách này. Khi xuống sân bay, bất chấp đề nghị kiểm soát sức khỏe để loại trừ nguy cơ nhiễm virus corona, chị Thủy đã bỏ về.

Tin nhanh - Giám sát chặt chẽ nữ hành khách không chấp hành kiểm tra y tế khi xuống sân bay

Nhân viên y tế tại sân bay Cát Bi túc trực để kiểm tra tình trạng sức khỏe hành khách.

Ngay sau đó, phía cảng hàng không sân bay Cát Bi đã báo cáo sở Y tế Hải Phòng và hãng bay để trích xuất danh tính hành khách trên.

Theo đại diện tổ kiểm soát y tế tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, gia đình chị Thủy đã hợp tác với cơ quan chức năng chiều tối nay để làm rõ sức khỏe của chị. Nhiều khả năng chị bị bệnh huyết áp, không sốt.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Trà – Thanh tra sở Y tế Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nắm được nội dung thông tin sự việc, sở y tế Hải Phòng đã có công văn gửi Công an TP.Hải Phòng đề nghị hợp tác truy tìm chị Cao Thị Thu Thủy là hành khách trên chuyến bay Vietjet mang số hiệu VJ 286 từ TP.HCM đi Hải Phòng, hạ cánh lúc 2h30 ngày 30/1 tại Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

“Ngay trong buổi tối 30/1, Công an TP.Hải Phòng đã làm việc với trung tâm Y tế quận Lê Chân để tiến hành xác minh nơi ở của chị Thủy. Đồng thời, phối hợp tiến hành kiểm tra y tế, dịch tễ học”, bà Trà thông tin.

Trong khi đó, ông Phạm Việt Anh – Chánh văn phòng UBND quận Lê Chân cung cấp cho PV, hiện chị Thủy đang được điều trị ở nhà sức khỏe dần ổn định. Xác minh ban đầu, chị Thủy trong buổi sáng 30/1 không ăn sáng và bị hạ đường huyết nên có biểu hiện mệt mỏi.

Ông Việt Anh nói thêm: “Hiện chị Thủy ở nhà bố đẻ tại địa chỉ 122 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Chị này không chịu đến bệnh viện. Chính quyền địa phương, cơ quan công an đang thường trực theo dõi, giám sát, đề nghị chị Thủy không đi khỏi nơi cư trú khi chưa có kết quả chính xác về tình trạng sức khỏe”.

Trong diễn biến có liên quan, một tài khoản facebook có tên Smile Cathy tự nhận là chị Cao Thị Thu Thủy trong buổi sáng 31/1 có đăng tải nội dung cho hay chuyến bay từ TP.HCM về Hải Phòng bị delay, chị và nhiều người mệt mỏi vì đói và bị tụt huyết áp.

Tài khoản tự xưng là chị Thủy cho rằng mình không có biểu hiện ho, sốt. Chị đi cùng bố và bố chị này là thầy thuốc và bình tĩnh khi biết phải làm gì cho con gái. Chị này cho hay, khi kiểm tra y tế tại sân bay, chị không được đưa vào phòng riêng mà ở chung với một bệnh nhân khác. Sau đó chị này mệt mỏi và được người nhà đưa về để nghỉ ngơi.

Chị này bức xúc khi bị nhiều người gọi điện hỏi thăm như thể đang mắc bệnh truyền nhiễm và phải cách ly. Tài khoản này cho rằng mọi việc bị đẩy đi quá xa.

Đại diện sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng đang cho xác minh thông tin từ tài khoản facebook trên.

Đến đầu giờ chiều, thông tin sự việc đã đăng tải trên tài khoản Smile Cathy đã không còn trên facebook.

Đà Nẵng đang theo dõi 5 người Trung Quốc nghi nhiễm corona

Thứ 6, 31/01/2020 | 12:21
Đây là thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh corona tại TP.Đà Nẵng vừa được đaị diện sở Y tế TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Phân biệt viêm phổi cấp Corona và cảm cúm thông thường

Thứ 6, 31/01/2020 | 11:37
Viêm phổi cấp Vũ Hán trở thành đại dịch toàn cầu khiến nhiều người hoang mang và không thể phân biệt vì có những dấu hiệu giống cảm cúm thông thường.

Công bố dịch Corona toàn cầu: Sân bay, các hãng hàng không tích cực phòng chống dịch

Thứ 6, 31/01/2020 | 10:39
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu". Nhiều hãng hàng không trong nước và sân bay đã chủ động trong công tác phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.