Giận vợ ném chết con rồi tự tử

Giận vợ ném chết con rồi tự tử

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
John Hogan, 34 tuổi, người Anh đã thoát khỏi tội giết người sau khi đẩy ngã chết con trai ruột từ tầng 4 khách sạn xuống đất do có biểu hiện của bệnh tâm thần. Tuy nhiên, bản án này đã hoàn toàn bị lật ngược sau cuộc điều tra thứ hai tại Anh vào ngày 29/11 vừa qua.

Ném chết con rồi tự tử

Trong kỳ nghỉ tại Hy Lạp, John Hogan, 34 tuổi, người Anh đã có trận cãi cọ nảy lửa với vợ là Natasha Visser, 39 tuổi về việc có nên chuyển tới sống cùng mẹ vợ sau khi gia đình họ trở về Anh hay không. Trong lúc giận dữ, Hogan đã ném con gái 2 tuổi Mia và cậu con trai 6 tuổi Liam xuống khỏi ban công tầng 4 của khách sạn Mare Petra, Lerapetra, Crete, Hy Lạp vào lúc 23h ngày 15/8/2006. Bản thân Hogan sau đó cũng nhảy xuống tự tử nhưng chỉ bị gãy chân. Cậu bé Liam qua đời do chấn thương ở đầu sau vài giờ nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi cô em gái Mia may mắn sống sót.

Pháp luật - Giận vợ ném chết con rồi tự tử
John Hoga ngày ra tòa

Theo điều tra, hành động của người cha dẫn đến cái chết của con trai là trái pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử diễn ra ở Hy Lạp vào tháng 1/2008, hai chuyên gia tâm lý là giáo sư Yannis Nesteros và bác sĩ Markos Skondras đã kết luận rằng, Hogan hoàn toàn mất trí tới mức không điều khiển được hành động của mình. Vì vậy, John Hogan đã không bị buộc tội giết người và được giữ lại bệnh viện ở Hi Lạp để điều trị.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, John Hogan cho biết anh ta vô cùng mong mỏi được gặp lại cô con gái vẫn còn sống sót của mình. Hogan cũng khẳng định anh ta hành động như vậy là do "cơn điên loạn nhất thời" và cầu xin mọi người đừng phán xét mình như một tên ác quỷ.

Lật ngược bản án

Tháng 5/2009, tòa án tại Anh quyết định lật lại vụ án của Hogan vì những chứng cứ bất hợp lý tại phiên xử của tòa án Hy Lạp. Sau khi cuộc điều tra lần thứ hai được thực hiện, ngày 29/11, tòa án tối cao Anh đã đi đến kết luận trái ngược. Theo lời khai của khách du lịch cùng khách sạn trong cuộc điều tra đầu tiên trong năm 2008, trước khi lao xuống khỏi ban công, John Hogan đã giận dữ hét lên với vợ: "Cô có muốn chúng ta trở thành một gia đình chết chóc không?". Điều này chứng tỏ Hogan đã chủ ý giết hại các con và tự tử.

Thêm vào đó, bằng chứng của hai chuyên gia Hy Lạp trước đây đã bị bác bỏ. Trước tòa, một chuyên gia y khoa của bệnh viện tâm thần Cygnet ở Stevenage, Hertfordshire, đã đứng lên làm chứng chống lại Hogan. Chuyên gia này cho rằng Hogan không hề mất trí tại thời điểm giết người. Maria Voisin, nhân viên điều tra Anh, cũng ủng hộ phán quyết rằng Hogan có tội. Bà cho biết: "Tôi thấy bằng chứng của bác sĩ Akinkummi thiếu tính thuyết phục. Bản án đúng đắn nhất là Hogan bị buộc tội giết người". Hogan có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự tại Anh, nơi anh ta đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần.

Sau khi bản án mới được đưa ra, Elizabeth Chandler, 60 tuổi, bà nội của Liam và là mẹ của mẹ Natasha Visser, cho biết: "Chúng tôi vô cùng nhẹ nhõm với phán quyết ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng đó là phán quyết mới đã đòi lại được công lý cho Liam. Khi một đứa trẻ bị giết hại bởi chính cha mẹ, những người mà nó hết lòng tin tưởng là một sự phản bội niềm tin hèn hạ nhất".

Josephine, 70 tuổi, mẹ của Hogan đã tới tòa án để nghe phán quyết của nhân viên điều tra. Còn Natasha, sau khi ly dị Hogan đã di cư sang úc cùng chồng mới nên không tham dự buổi phúc thẩm. Hogan cũng không thể tham dự và không đưa ra thêm bằng chứng gì vì anh ta đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Hồng Nhung


Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.