Giáo viên Hưng yên 'mua' chứng chỉ: Có móc nối để 'chém' giá đẹp?

Giáo viên Hưng yên 'mua' chứng chỉ: Có móc nối để 'chém' giá đẹp?

Thứ 2, 28/12/2015 | 11:12
0
Trước tình trạng giáo viên thắt lưng buộc bụng đổ xô đi 'mua' chứng chỉ ngoại ngữ A2 bằng cả mấy tháng lương. Một câu hỏi nghi vấn có hay không tình trạng "ăn dơ" giữa các cơ sở đào tạo?

Sau khi bài viết “Bi hài giáo viên ở Hưng Yên nháo nhác 'mua' chứng chỉ" được phản ánh trên báo Người Đưa Tin ngày 21/12/2015 rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh việc hoàn thiện loại chứng chỉ này.

Một trong những nghi ngờ của dư luận bàn tán đến đó là liệu, có hay không việc "ăn dơ" giữa các cơ sở đào tạo của tỉnh Hưng Yên với trường Cán bộ Dân tộc là đơn vị duy nhất tổ chức các chương trình tuyển sinh, bồi dưỡng, khảo thí và cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ A2 theo tham chiếu Châu Âu tại tỉnh Hưng Yên.

Dư luận cũng đặt ra câu hỏi tương tự khi một số trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chỉ chấp nhận chứng chỉ do trường Cán bộ Dân tộc cấp. Một số giáo viên phản ánh rằng, họ có nguyện vọng đi học để có chứng chỉ ở trung tâm uy tín tại Hà Nội (không thuộc liên kết với trường Cán bộ Dân tộc) thì không được nhà trường chấp nhận.

Xã hội - Giáo viên Hưng yên 'mua' chứng chỉ: Có móc nối để 'chém' giá đẹp?

Trường CĐSP Hưng yên là một trong các cơ sở liên kết với trường Cán bộ Dân tộc để đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ cho giáo viên.

Tạm dừng đào tạo vì không đảm bảo chất lượng

Trường Cán bộ Dân tộc là đơn vị duy nhất cấp chứng chỉ, tuy nhiên trường này lại liên kết với nhiều trường, trung tâm khác để đào tạo và cấp tờ giấy mà nhiều giáo viên đang vật vã mới có được này.

Trao đổi với giám đốc TTGDTX Phố Nối, một trong những cơ sở liên kết với trường Cán bộ Dân tộc để đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ cho giáo viên, ông Nguyễn Xuân Trụ cho biết: “Trung tâm của tôi cũng là một trong các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham gia liên kết với trường Cán bộ dân tộc nội trú để đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ A2 cho giáo viên có nguyện vọng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, do giáo viên nộp hồ sơ rồi rút nên số lượng chưa đủ để tổ chức học".

Bên cạnh đó, sau khi nghiên cứu kỹ, chúng tôi nhận thấy chương trình học kh

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.