Giáp chiến binh có sức mạnh 'siêu nhân' sẽ xuất hiện vào năm 2018

Giáp chiến binh có sức mạnh 'siêu nhân' sẽ xuất hiện vào năm 2018

Thứ 2, 12/10/2015 | 19:00
0
Ý tưởng về bộ giáp TALOS của đô đốc William McRaven ra đời năm 2013 khi ông mong muốn BQP Mỹ sẽ phát triển một bộ áo khoác ngoài với các tính năng siêu việt.

Bộ quốc phòng Mỹ vừa chính thức thông báo sẽ cho binh sỹ sử dụng bộ giáp chiến đấu TALOS, được mệnh danh " Iron Man " phiên bản thực, từ năm 2018. Ý tưởng về bộ giáp TALOS này xuất hiện từ năm 2013, tác giả là đô đốc William McRaven, người phụ trách Các lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ (SOCOM), vốn mong muốn Bộ Quốc Phòng sẽ phát triển một bộ áo khoác ngoài với các tính năng siêu việt.

Khi sử dụng bộ giáp TALOS, người lính sẽ được cung cấp một sức mạnh "siêu nhân". Ngoài ra, bộ đồ sẽ cung cấp những tính năng bảo vệ ưu việt như chống đạn, giám sát và phản ứng khi có vấn đề đáng lưu tâm, cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ quan sát ban đêm, tích hợp vũ khí và công nghệ phun bọt cầm máu vết thương.

Công nghệ - Giáp chiến binh có sức mạnh 'siêu nhân' sẽ xuất hiện vào năm 2018

Vật liệu cho bộ giáp được thiết kế theo dạng nhẹ với một loại gel có thể dán lên bề mặt áo, kết hợp với các hạt chuyển hóa từ dạng lỏng thành rắn trong chớp mắt (một phần nghìn giây) khi gặp môi trường từ trường hoặc dòng điện phóng qua. Khi có đạn bắn tới, các hạt sẽ khóa lại với nhau để tạo thành áo giáp ngay lập tức.

Công nghệ - Giáp chiến binh có sức mạnh 'siêu nhân' sẽ xuất hiện vào năm 2018 (Hình 2).

SOCOM cho biết, phiên bản áo giáp đầu tiên của TALOS sẽ được thử nghiệm trong vòng một năm tới và phiên bản cải tiến cao cấp hơn sẽ được thử nghiệm vào năm 2016. Hiện ngoài TALOS, hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin cũng đang phát triển bộ xương đỡ ngoài cho binh sĩ có thể mang những vật nặng với sự hỗ trợ của đôi chân phụ bằng titan.

Công nghệ - Giáp chiến binh có sức mạnh 'siêu nhân' sẽ xuất hiện vào năm 2018 (Hình 3).

Bước đi tiếp theo sẽ là phát triển một thiết bị cấp năng lượng cho bộ giáp, với khả năng hoạt động thật tĩnh lặng. Hiện bộ giáp được trang bị một chiếc quạt làm mát, chịu trách nhiệm bơm nước qua hệ thống ống dài 1 mét, nhằm giúp nhiệt độ cơ thể của những người lính không tăng lên khi họ sử dụng nó. Tuy nhiên tiếng động của quạt khá lớn và sẽ làm mất yếu tố bấ

Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.