Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra

Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra

Thứ 2, 11/11/2019 | 20:47
0
Dù mới vào đất liền cách đây ít lâu nhưng ghi nhận thiệt hại do bão số 6 mang tên quốc tế Nakri khiến nhiều người lo ngại.

Theo ghi nhận của TTXVN, khoảng 11 giờ 57 ngày 11/11, tại đập tràn Păng Tiêng nước dâng cao gần 1m nhưng anh Lâm Văn Th. (sinh năm 1979, ngụ tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cố vượt qua để đi mua thuốc cảm nên bị lũ cuốn trôi xuống lòng hồ thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo.

Dân sinh - Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra

Trên 2 tấn rác thải, bao ni lon dọc bờ biển và khu vực du lịch biển Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã được các lực lượng tình nguyện viên thu gom, xử lý.

Được biết, UBND Lạc Dương đã huy động lực lượng Quân đội, Công an, dân quân đi dọc suối Đạ Dâng Lớn và quanh hồ thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo để tìm kiếm.

Từ ngày 10 đến sáng 11/11 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn, khiến nước từ các sông suối dâng cao. Mưa lớn cũng làm một số cây cổ thụ trong thành phố Đà Lạt và cây thông trên đèo Dran (tuyến đường nối Phan Rang-Đà Lạt) bị bật gốc.

Thương tâm nhất là UBND xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khoảng 18h ngày 11/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Phùng Thị Cúc Nh., (sinh năm 2008, học sinh lớp 6C, trường THCS Tràng Xá, huyện Võ Nhai) bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi học về.

Tại Quảng Ngãi ghi nhận 2 người chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa.

Tại Phú Yên, tối 10/11, các trạm biến áp xảy ra sự cố nên 32 xã thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố bị mất điện do mưa bão; ngập cục bộ 50 ha mía.

Dân sinh - Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra (Hình 2).

Trả lời Vietnamnet, ông Huỳnh Quốc Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên cho biết: Thời điểm bão vào đất liền trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7/47 xuất tuyến bị ảnh hưởng, với 476 trạm biến áp và 59.752 khách hàng bị mất điện. Đến 6h sáng nay, còn 53/112 xã bị mất điện.

Dân sinh - Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra (Hình 3).

Tại Bình Định, có 15,2 ha cây ăn quả gãy, đổ, 250m bờ sông, suối bị sạt lở; 2 tàu cá bị hỏng máy ngày 9/11 khi đang hoạt động ở vùng biển nằm ngoài khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, hiện đang được các tàu bạn lai dắt về bờ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, mưa lũ từ ngày 8-10/9 đã làm 6 người chết, một người mất tích, 5 người bị thương; 70 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; 975 ha lúa và 111 ha hoa màu bị ngập, gãy đổ.

Tỉnh Cao Bằng ngập và sạt lở một số vị trí tại tỉnh lộ 202. Tại Bắc Kạn, cống trên tỉnh lộ 257B bị hư hỏng hiện đang cấm đường.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ (từ ngày 8-10/9) triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại.

Dân sinh - Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra (Hình 4).

Các địa phương tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người, phương tiện giao thông đi lại các khu vực đường, ngầm còn bị ngập, tránh để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến mưa, lũ, kịp thời tham mưu, chỉ đạo ứng phó.

Dân sinh - Giật mình thiệt hại do bão số 6 Nakri gây ra (Hình 5).

Khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình bị hư hại sau lũ.

Sau bão số 6, trong vòng một tuần sẽ có 1 áp thấp (có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới) vượt qua Philippines vào Biển Đông, kế tiếp là một áp thấp nhiệt đới khác sẽ xuất hiện và có khả năng mạnh thành bão.

Minh Anh (Tổng hợp)

Ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trường tại Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học

Thứ 2, 11/11/2019 | 11:45
Để đảm bảo an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 6, một số trường tại tỉnh Đắk Lắk đã cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, lực lượng chức năng sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai.

Bão số 6 liên tục suy yếu, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn có thể xảy ra

Thứ 2, 11/11/2019 | 10:26
Đến sáng 11/11, cơn bão số 6 đã suy yếu đi rất nhiều, sức gió giảm xuống trên dưới cấp 6. Tuy nhiên tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp vẫn còn diễn biến vô cùng phức tạp.

Ninh Thuận: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão số 6

Chủ nhật, 10/11/2019 | 21:46
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đang xuất hiện mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đêm nay và ngày mai xuất hiện đợt lũ với mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.