Giật mình thông tin phó hiệu trưởng không có bằng đại học

Giật mình thông tin phó hiệu trưởng không có bằng đại học

Thứ 5, 08/08/2013 | 15:51
0
Ngay khi trường Trung cấp Việt - Anh (số 2, đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Vinh - Nghệ An) bị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An xử phạt vì tuyển sinh đào tạo liên kết liên thông trái phép với trường Cao đẳng ASEAN, ngôi trường này lại tiếp tục bị nhiều người tố cáo vi phạm quy chế đào tạo, chất lượng giảng dạy và đội ngũ lãnh đạo, giảng viên không có trình độ, bằng cấp.

Phó Hiệu trưởng không có bằng đại học?

Ngày 31/7/2013, Báo Đất Việt đã nhận đơn phản ánh của anh Nguyễn Văn Bách (trú tại TP. Vinh - Nghệ An) về việc trường Trung cấp Việt Anh có rất nhiều sai phạm trong việc đào tạo, giảng dạy và đội ngũ giáo viên "có vấn đề".

Trong đơn thư anh Bách nêu rõ: trường Trung cấp Việt - Anh là trường tư thục, được thành lập từ năm 2007, tại địa chỉ số 2, đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Vinh - Nghệ An với lĩnh vực đào tạo chính là chuyên ngành Y, Dược. Tuy nhiên, Ban giám hiệu và các giáo viên giảng dạy lại không có bằng cấp chuyên ngành.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng của trường Trung cấp Việt - Anh mới được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng từ năm 2012 chỉ có bằng Bác sĩ Đông y mà chưa qua thời gian công tác tại một trường nào về đào tạo.

Nếu chiểu theo quy định của Bộ Giáo dục, đã vi phạm điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục theo thông tư 54/2011.

(Theo quy định, hiệu trưởng phải có bằng tốt nghiệp đại học một ngành chuyên môn phù hợp nhiệm vụ đào tạo của trường và đã qua giảng dạy hoặc quản lý ở trường TCCN hoặc cơ sở giáo dục có đào tạo TCCN ít nhất 5 năm.)

Miền trung - Giật mình thông tin phó hiệu trưởng không có bằng đại học
Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Việt - Anh (TP. Vinh - Nghệ An) bị tố không có bằng đại học.

Mặt khác, ông Phan Huy Hoàng hiện đang đảm nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Việt - Anh nhưng lại không có bằng tốt nghiệp đại học. Điều này cũng là trái với quy định.

Bên cạnh đó, Trường trung cấp Việt - Anh còn có rất nhiều sai phạm khác, như: Hiệu phó nhà trường là ông Lê Văn Đức tốt nghiệp ngành Sinh học nhưng lại phụ trách chuyên môn ngành Y dược.

"Y dược là ngành đào tạo đặc biệt nhưng ông Đức không có chuyên môn thì chất lượng đào tạo ra sao? Không chỉ vậy, Trưởng, Phó khoa Y, dược đều là người về hưu từ các bệnh viện và một số đơn vị khác không có kinh nghiệm về công tác đào tạo. Vậy chất lượng giảng dạy ở đâu?" - Anh Bách đặt ra câu hỏi.

Cũng theo anh Bách, trong hoạt động đi lâm sàng, trường Trung cấp Việt - Anh không hề liên hệ cho sinh viên, và cũng không quản lý mà do học sinh tự liên hệ. Tuy nhiên sau đó, trường Trung cấp Việt - Anh lại thu học phí của học sinh.

"Không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người bức xúc trước cách quản lý, đào tạo và chất lượng của trường Trung cấp Việt - Anh.

Với tư cách là một công dân, một người có người thân đang theo học trường này, tôi rất mong Bộ Giáo dục sẽ vào cuộc để làm rõ những nghi vấn mà tôi đã nêu. Chỉ như vậy mới có thể làm trong sạch môi trường giáo dục tỉnh Nghệ An và nước nhà" - Anh Bách cho biết.

Xử phạt vì liên kết liên thông trái phép

Trước đó, vào ngày 15/5/2013, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản số 851 gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT, báo cáo việc Trường Trung cấp Việt - Anh liên kết với Trường CĐ ASEAN (Hưng Yên) thực hiện tuyển sinh đào tạo liên kết liên thông trái phép.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, ngày 16 và 17/5/2012 Trường Trung cấp Việt - Anh, Trường Cao đẳng ASEAN có hai công văn gửi Sở, xin phép liên kết tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng chính quy ngành Dược.

Mặc dù chưa có ý kiến đồng ý của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT nhưng hai trường này đã kí hợp đồng hợp tác tuyển sinh vào ngày 27/9/2012. Đến nay, hai trường đã tổ chức thi 2 đợt (đợt 1 ngày 24-25/11/2012; đợt 2 ngày 16-17/01/2013) tuyển được 198 học sinh, tổ chức giảng dạy, học tập một số môn chung từ ngày 01/3/2013.

Theo báo cáo của Trường Trung cấp Việt - Anh, việc thu các khoản ôn thi, lệ phí thi, học phí hàng tháng theo Thông báo tuyển sinh và Giấy báo nhập học của Trường cao đẳng ASEAN.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An, hai trường Trung cấp Việt - Anh và Cao đẳng ASEAN đã phối hợp liên kết đào tạo là sai phạm.

Với trách nhiệm quản lý ngành, Sở GD&ĐT Nghệ An thẳng thắn nhận trách nhiệm là đã có thiếu sót trong khâu kiểm tra thường xuyên nên không phát hiện kịp thời vi phạm nói trên.

Đến nay, Sở đã nghiêm khắc phê bình, xử phạt Trường Trung cấp Việt - Anh vì thực hiện không đầy đủ quy trình trong việc liên kết đào tạo, chưa có đủ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền mà đã tiến hành tham gia liên kết đào tạo.

Theo Thụy Miên (Đất Việt)

Cần Thơ: Trưởng Ban Nội chính nói về vụ bổ nhiệm cán bộ 'trái khoáy'

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:00
Sau khi báo Nguoiduatin.vn phản ánh vụ việc ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967), chánh văn phòng Ban Nội chính có những khuất tất về bằng cấp - lý lịch và bổ nhiệm ngạch công chức - chức vụ, ông Lê Văn Tâm, thường vụ thành ủy, trưởng Ban Nội chính TP.Cần Thơ đã chính thức lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Cán bộ Ban Nội chính Cần Thơ khai gian bằng cấp

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:28
Chiều 23/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hữu Nhơn - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ - xác nhận thông tin Chánh văn phòng Ban Nội chính TP Cần Thơ khai gian bằng cấp.

Bằng cấp của tổng giám đốc Vigecam là "hợp lệ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
VPCP vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Thủ tướng "đồng ý với kết quả sau thanh tra của Bộ NN&PTNT. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ để Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp ổn định phát triển sản xuất".

Cách chức khó "tận diệt" được nạn bằng cấp giả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Với Nghị định mới, Thủ tướng yêu cầu "trảm" những cán bộ, công chức vi phạm trong việc dùng bằng giả để thăng tiến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của quy định mới này...

Bí thư Vĩnh Phúc 'tuyên chiến' với quan xã xài bằng giả

Thứ 2, 03/06/2013 | 10:54
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng khẳng định: đã đủ cơ sở để xử lý bí thư xã Vĩnh Thịnh, việc tìm người có liên đới (nếu có) sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Tiếp cận một đường dây mua bán bằng giả

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Chỉ cần tờ giấy nhỏ ghi rõ thông tin cá nhân, trường cần cấp bằng, số tiền đặt cọc, sau 710 ngày, người mua sẽ được nhận "hàng" tại một địa điểm hẹn trước.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.