Giật mình với lời khai của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Giật mình với lời khai của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Thứ 3, 03/10/2017 | 16:00
0
Hơn 157 tỷ đồng Châu Thị Thu Nga sử dụng nhưng không có chứng từ, được ghi vào công nợ của công ty Housing Group. Vậy số tiền này, Nga sử dụng vào mục đích gì?

Trong tổng số tiền Châu Thị Thu Nga thu được từ khách hàng là hơn 377 tỷ đồng, Nga đã sử dụng gần 220 tỷ đồng phục vụ cho nhu cầu cá nhân, gia đình và công ty Housing Group. Còn lại số tiền hơn 157 tỷ đồng đã sử dụng nhưng không có chứng từ nên đã bị Kế toán trưởng của công ty Housing Group ghi vào công nợ của công ty. Vậy số tiền hơn 157 tỷ đồng này, Nga sử dụng vào mục đích gì?

Hồ sơ điều tra - Giật mình với lời khai của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Châu Thị Thu Nga khai gì tại tòa?

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Châu Thị Thu Nga khai số tiền hơn 157 tỷ đồng đã được sử dụng như sau: Bị cáo chi 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Quý – nguyên Phó Tổng giám đốc công ty Housing Group (ông Quý đã mất năm 2013) và chi 12 tỷ đồng cho ông Lê Hồng Cương – nguyên Phó Tổng giám đốc công ty Housing Group để chi phí việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. 30 tỷ đồng chi cho ông Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên TGĐ công ty HAIC để dùng hợp tác đầu tư dự án tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Châu Thị Thu Nga khai chi 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử ĐBQH khóa XIII; 4 tỷ đồng chuyển cho con gái đang du học sinh tại nước Mỹ để chi phí học tập và sinh hoạt; 2,2 tỷ đồng trả lương cho cán bộ nhân viên công ty Housing Group trong năm 2014; 4 tỷ đồng để thưởng các ngày lễ, tết cho cán bộ nhân viên công ty (từ năm 2009 – 2013); chi 4 tỷ đồng tiền hoa hồng cho người môi giới, giới thiệu khách hàng mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty Housing Group không thể hiện khoản chi này và không có các chứng từ như bảng lương, bảng kê danh sách tên người nhận tiền.

Cũng theo tài liệu truy tố, con số bị hại trong vụ án lừa đảo do Châu Thị Thu Nga cầm đầu lên tới 726 khách hàng.

Không giống với lời khai của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga khai trong phiên xét xử buổi sáng rằng không hề quảng cáo dự án B5 Cầu Diễn lên website của công ty Housing Group, thậm chí còn đóng cửa không tiếp khách hàng đến mua căn hộ.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra thể hiện, hầu hết các bị cáo đều khai qua thông tin công ty Housing Group đưa lên mạng Internet về dự án B5 Cầu Diễn nên nhiều khách hàng đã tìm đến mua căn hộ.

Khi đến công ty thì những khách hàng này đều không được công ty cho biết việc chưa được cơ quan chức năng phê duyệt làm chủ đầu tư dự án, chưa được điều chỉnh quy hoạch và chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Thế nhưng, phía công ty vẫn cung cấp thông tin về dự án cho khách hàng là các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án và các bản “trích lục vị trí lô đất” (sau này họ được biết là không có giá trị pháp lý); cho xem mô hình dự án và được giải thích để được khách hàng tin tưởng Housing Group là chủ đầu tư dự án.

Từ đó, khách hàng tin tưởng, đồng ý ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chờ đợi đến ngày nhận nhà. Tuy vậy, đến thời hạn bàn giao nhà, người dân mới tá hỏa “tiền mất, nhà chẳng thấy".

Tư Viễn

Choáng váng với những khoản chi tiêu của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Thứ 3, 03/10/2017 | 12:44
Sẵn tiền của người dân đầu tư vào dự án “ảo”, Châu Thị Thu Nga vung tay mua nhà, hợp tác với hãng phim truyện và chi trả lương, thưởng lễ, tết cho cán bộ nhân viên.

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga khai đã tiêu hết tiền của khách hàng

Thứ 3, 03/10/2017 | 10:51
Trả lời cho câu hỏi “Ai là người đưa ra chủ trương huy động vốn?”, bị cáo Nga nói do nhân viên đề xuất và bị cáo đồng ý.

Bóc mẽ chiêu lừa của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:30
Mặc dù dự án B5 Cầu Diễn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo nhân viên đưa thông tin sai sự thật lên website của công ty.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.