Robot 'nổi loạn' giết chết nữ kỹ sư 57 tuổi ở nhà máy Mỹ

Robot 'nổi loạn' giết chết nữ kỹ sư 57 tuổi ở nhà máy Mỹ

Thứ 7, 18/03/2017 | 21:57
0
Cái chết thương tâm của một nữ kỹ sư người Mỹ do robot lạm quyền đã khiến không ít người phải rùng mình.

Câu chuyện về mối hiểm họa từ trí thông minh nhân tạo (AI) đã được các nhà khoa học cảnh báo từ nhiều năm qua.

Khi công nghệ phát triển vượt bậc, các loại robot thông minh có thể mang lại sự hữu dụng cho nhân loại. Tuy nhiên nhiều người lo ngại, một ngày nào đó khi AI có được tư duy và suy nghĩ cá nhân như con người, chúng sẽ tiến tới nổi loạn và lật đổ tất cả chúng ta giống như trong các bộ phim giả tưởng của Hollywood.

Tiêu điểm - Robot 'nổi loạn' giết chết nữ kỹ sư 57 tuổi ở nhà máy Mỹ

Bà Wanda Holbrook và người chồng của mình.

Giới công nghệ sẽ có lý do để lo lắng khi một trong những con robot mà họ tạo ra đã giết chính người vận hành nó chỉ trong chớp mắt.

Theo Independent, mới đây, một người Mỹ vừa đâm đơn kiện 5 công ty cung cấp robot gây ra cái chết của vợ mình trong vụ việc “robot nổi loạn” hồi năm 2015.

Theo đó, sự cố diễn ra vào ngày 7/7/2015, vợ của người này là nữ kỹ sư 57 tuổi Wanda Holbrook khi đang làm việc tại nhà máy Ventra Lonia Mains, bang Michigan, Mỹ đã tử vong do bị robot tấn công.

Với vai trò là kỹ sư, bà Wanda làm công tác bảo trì hoạt động của robot. Khi đang làm việc ở khu vực 140,150, con robot ở khu vực 130 bất ngờ tiến đến. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng, con robot bắt đầu đánh và ghì đầu bà Wanda vào giữa dây chuyền lắp ráp. Nữ kỹ sư đã tử vong ngay sau đó vì vết thương nặng.

Theo lập trình, con robot ở khu vực 130, không được phép sang khu vực khác cũng như không có quyền kích hoạt dây chuyền. Tuy nhiên một trục trặc ở hệ thống khiến con robot vượt qua cửa an toàn và gây ra sự cố thương tâm nói trên.

Đơn kiện của người chồng nạn nhân cho rằng 5 công ty cung cấp robot tại nhà máy gồm Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi, và Lincoln Electric chịu trách nhiệm về việc gây ra cái chết và yêu cầu phải bồi thường cho gia đình. Hiện tại, cáo trạng này đã được tòa án liên bang ở Michigan tiếp nhận và thụ lý.

Bà Wanda Holbrook là người đã làm việc trong nhà máy Ventra Ionia 12 năm và rất giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên cái chết thương tâm của một người trực tiếp làm việc với robot đã dấy lên những lo ngại về độ an toàn của các thiết bị mang trí thông minh nhân tạo.

Ngày robot chung sống với con người không còn xa

Vài năm gần đây, không ít các nhà khoa học đã dự đoán viễn cảnh robot và trí thông minh nhân tạo thành một phần trong cuộc sống con người sẽ sớm trở thành thực tế.

"Cộng đồng người máy sẽ hòa nhập với con người trong tương lai”, Giáo sư Noel Sharkey – chuyên gia về AI và Robot từ Đại học Sheffield dự đoán. "Chúng tôi đã nhìn thấy khả năng robot tích hợp vào cuộc sống xã hội trong vai trò trợ lý cá nhân, nhân viên lễ tân, bác sĩ hoặc chăm sóc cho người già và trẻ em”, Giáo sư Noel Sharkey cho biết thêm.

Giới khoa học gia dự báo tất cả sẽ trở thành sự thật trong vòng từ 20 đến 30 năm tiếp theo cho đến khi con người thậm chí không nhận ra rằng mình đã chung sống cùng với robot.

Zai Bennett, giám đốc Sky Atlantic nhận định: AI và robot đang nhanh chóng trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta chưa thể làm chủ được toàn bộ công nghệ, cũng như không biết được sẽ phải đối đầu với thứ gì trước mắt”.

Tiêu điểm - Robot 'nổi loạn' giết chết nữ kỹ sư 57 tuổi ở nhà máy Mỹ (Hình 2).

Với nhiều người, ánh mắt vô hồn của robot Sophia là quá đáng sợ.

Trong khi đó Giáo sư Stephen Hawking tin rằng trí thông minh nhân tạo có thể phá hủy xã hội loài người bằng cách vượt qua khả năng của con người.

"Tôi tin rằng không có sự khác biệt giữa khả năng vươn xa của một bộ não sinh học với những gì mà máy tính có thể làm được”, người đi đầu trong ngành vật lý thiên văn hiện đại phát biểu tại một hội nghị hồi năm 2016.

"Do đó máy tính có thể thi đua cùng với trí tuệ con người - và sớm vượt qua nó”, giáo sư Stephen Hawking cho biết.

Hồi đầu năm 2016, một trong những mẫu robot tân tiến và có trí thông minh vượt trội nhất từ trước tới nay đã được ra mắt với tên gọi Sophia.

Được thiết kế mang hình dáng rất giống con người, Sophia có thể mỉm cười và điều chỉnh được đường nét trên khuôn mặt. Chức năng chính của robot này là tương tác với con người nhằm mục đích phục vụ khách hàng.

Theo nhà sản xuất, ý tưởng xây dựng hình ảnh robot giống con người sẽ làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn.

Khi được người sáng tạo ra mình - Tiến sĩ David Hanson của Hanson Robotics hỏi rằng “Cô có giết người không?" Sophia đã trả lời một cách dứt khoát rằng: “Vâng tôi sẽ hủy diệt loài người”.

Đối với những người được chứng kiến, câu trả lời của Sophia chỉ là một câu đùa đậm tính hài hước. Nhưng với biên tập viên Jon Miltimore của tạp chí công nghệ Intellectual Takeout, đó là một câu trả lời đáng sợ.

Mặc dù câu trả lời có thể đã được lập trình từ trước, tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt của Sophia, những liên tưởng từ các bộ phim robot nổi loạn lại nảy ra trong đầu Miltimore.

Mọi thứ trở nên bất ngờ hơn khi Sophia trả lời câu hỏi về việc robot này nghĩ gì về Tổng thống Donald Trump.

“Donald Trump là một ví dụ khá điển hình của trí thông minh sinh học. Nhưng điều chúng ta cần là một tổng thống robot”, Sophia đáp lại bằng một câu trả lời nhiều mơ tưởng. Robot có ngoại hình gần với con người nhất này cũng buột miệng nói rằng biết về bộ phim Terminator, thích các bộ phim về robot và trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên trong lần trở lại phỏng vấn thứ hai với tờ Wall Street Journal, robot Sophia đã chuẩn bị một câu trả lời nhẹ nhàng hơn .

- “Vì sao bạn muốn giết tất cả chúng tôi”?  

 - “Không, tôi không muốn điều đó nữa. Bây giờ tôi thích con người; Tôi thích tất cả con người trên thế giới", Sophia đáp lại.

Một câu trả lời khiến những người bị ám ảnh với các bộ phim về robot nổi loạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đọc thêm>>> Vì sao mọi thủ đoạn nghe lén đều không qua mắt Donald Trump?

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.