Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Người cho đối tượng ở nhờ có bị xử lý?

Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Người cho đối tượng ở nhờ có bị xử lý?

Duong Quang Sơn
Thứ 4, 02/05/2018 | 19:45
0
Đối tượng giết người rồi cho xác nạn nhân vào bao tải phi tang ra bãi đất trống đã bỏ trốn tại nơi cách địa điểm gây án 1600km. Hắn tá túc tại nhà một người bạn đến khi bị bắt giữ. Vậy người cho hắn tá túc có bị liên đới trách nhiệm?.

Liên quan đến vụ án đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969 trú tại phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) xuống tay sát hại anh T. (22 tuổi, trú tại Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Người cho đối tượng ở nhờ có bị xử lý?

Đối tượng Sơn thực nghiệm hiện trường

Theo đó, ngày 9/4, anh T. đến nhà Sơn. Sơn có hỏi vay anh này 20 triệu đồng nhưng không được. Thấy anh T. có nhiều tài sản nên Sơn đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Sơn mang xe máy của nạn nhân đi gửi ở bệnh viện gần đó, vứt sim điện thoại và lấy 1 dây chuyền vàng của nạn nhân.

Sau đó, đối tượng ra quán nước của bạn gái ở gần đó đến tối thì quay về nhà cho xác nạn nhân vào bao tải và phi tang ở bãi đất trống cách nhà 1,5km. Sáng hôm  sau, đối tượng mang sợi dây chuyền vàng  bán được 4 triệu đồng rồi bắt xe vào Bình Dương ở nhờ một người bạn đến khi bị công an bắt giữ. Vậy người bạn gái bán quán nước và người cho Sơn tá túc có liên đới trách nhiệm?

Nhìn nhận về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, luật gia Trần Huy Tuấn cho rằng nếu những người trên biết rõ việc Sơn xuống tay hại chết anh T. rồi phi tang xác của nạn nhân mà không trình báo, tố giác tới cơ quan chức năng thì họ đã vi phạm pháp luật. Nhưng nếu họ không biết việc Sơn gây án thì sẽ không phải chịu trách nhiệm gì.

Điểm b khoản 1 Điều 389 BLHS 2015 về tội Che giấu tội phạm quy định, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Khoản 1 Điều 390 về Tội không tố giác tội phạm quy định, người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật hình sự 2015 đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật hình sự 2015, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

[Infographic] Hé lộ hành trình trốn chạy 1600km của kẻ giết người phi tang xác

Thứ 3, 01/05/2018 | 10:54
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là anh T. (22 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Nguyên nhân vụ án được xác định do anh T. không cho đối tượng Sơn vay tiền nên đối tượng bực tức và xuống tay sát hại phi tang.

Bắt đối tượng giết người ở Trung Quốc rồi chạy sang Việt Nam trốn

Thứ 3, 01/05/2018 | 09:45
Sau khi gây án ở Trung Quốc, đối tượng Văn bỏ trốn khỏi địa phương rồi vượt biên trái phép sang Việt Nam.

Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Người mua dây chuyền vàng có bị xử lý?

Chủ nhật, 29/04/2018 | 10:20
Trong vụ án đối tượng Chử Tuấn Sơn giết người cướp của rồi cho xác nạn nhân vào bao tải phi tang xuống bãi đất trống, người mua sợi dây chuyền vàng mà Sơn bán có bị xử lý?
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.