Giết người vì… bụi bay vào mắt

Giết người vì… bụi bay vào mắt

Thứ 4, 01/06/2016 | 14:51
0
Mới nghi ngờ nạn nhân ném cát làm bụi bay vào mắt, Thông đã kiếm cớ gây sự và xuống tay sát hại dã man nạn nhân.

Theo cáo trạng của VKSND TP.K, khoảng 21h ngày 14/2, khi bố mẹ bé N. (SN 2007, trú tại xã T. huyện Th., TP.K) đi làm thêm trở về thì hoảng hốt phát hiện con gái chết gục trên vũng máu trước sân nhà trong tình trạng không mặc quần, ở đầu và vùng kín có một số vết thương, xây xát.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an tìm thấy dấu chân lạ in trên bức tường bao cao khoảng 1,4m ở nhà bé N., cùng vết máu từ trong nhà ra sân. Cách hiện trường không xa, bên bờ ao nhà hàng xóm, chiếc quần lót của nạn nhân cũng được thu giữ. Nạn nhân tử vong do bị vật cứng tác động vào đầu, không bị xâm hại.

Sau hơn một tuần vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Đào Hồng Thông (18 tuổi), trú cùng thôn với nạn nhân.

Pháp luật - Giết người vì… bụi bay vào mắt

Gia đình nạn nhân đồng tình với phán quyết của tòa.

Tại cơ quan công an, Thông khai nhận, tối 13/2, khi đi ngang qua nhà bé N., anh ta bị một vật gì đó làm bụi mắt. Thấy bé N. đang đứng ở đầu ngõ, Thông sinh nghi dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã.

Tối hôm sau, Thông đạp xe đến nhà bé N., dựng xe ở đống rơm ngoài đầu ngõ, bỏ dép, trèo tường vào. Lúc này, bé N. đang ngồi xem ti vi. Thông vỗ vai thì bị N. phản ứng, đuổi ra. Thông trèo tường ra ngoài, nhặt hòn gạch rồi quay lại đập vào đầu khiến bé N. gục tại chỗ. Vứt viên gạch ra vườn, Thông bỏ ra ngoài quan sát và kéo bé N. ra sân.

Thấy tay dính máu, Thông vào bếp tìm nước rửa nhưng không thấy. Thông cởi chiếc quần bé N. đang mặc để lau tay, rồi về nhà đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó Thông bị khởi tố bị can để điều tra về tội "Giết người". Ngày 29/2, cơ quan cảnh sát điều tra đã có kết luận điều tra. Theo đó, Thông chính là thủ phạm gây ra cái chết cho cháu N..

Căn cứ vào những tang chứng, vật chứng mà cơ quan công an thu thập được, căn cứ vào lời khai nhận của Đào Hồng Thông và nh

Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.