Giỏ hành lý phát nổ tại bến xe, 3 người nhập viện

Giỏ hành lý phát nổ tại bến xe, 3 người nhập viện

Thứ 6, 01/03/2013 | 10:41
0
Khi hành khách đang ngồi chờ ở phòng chờ nhà xe Phương Trang (tại Bến xe Hùng Vương, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), bất ngờ một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 28/2, làm ít nhất 3 hành khách bị thương và nhiều người khác hoảng loạn.

Tại hiện trường, phòng chờ bị đảo lộn, một số ghế bị lật tung. Toàn bộ khu nhà chờ phía sau bến xe rộng khoảng 25m2 bị phủ một lớp bột màu trắng.

Nhiều hành khách đã bỏ chạy thoát thân, vứt lại toàn bộ hành lý chuẩn bị đi tuyến Cần Thơ – TP.HCM.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an và công binh đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra.

Một cán bộ công binh nhận định, nhiều khả năng đây là một vụ nổ mìn tự chế.

Trả lời báo chí, ông La Ngọc Phú, giám đốc chi nhánh nhà xe Phương Trang, tại TP. Cần Thơ cho biết: “Sau khi vụ nổ xảy ra, chúng tôi đã xem lại camera, phát hiện có 2 hành khách khả nghi, mang giỏ xách bước vào phòng ngồi chờ”.

Cũng theo ông Phú, sau đó một tiếng nổ bất ngờ phát ra từ chiếc giỏ xách, khiến 2 người này (1 nam và 1 nữ) cùng 1 nam thanh niên ngồi gần bị thương.

Xã hội - Giỏ hành lý phát nổ tại bến xe, 3 người nhập viện

Hiện trường vụ nổ làm 3 hành khách bị thương

Một nhân chứng làm việc tại nhà xe Phương Trang cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ có 2 khách nước ngoài đang ngồi tại phòng chờ ở hàng ghế cuối và 3 hành khách trong nước.

Ông Phú còn cho biết thêm, mấy ngày trước, phòng chờ nhà xe bị vỡ 1 cánh cửa chính. Đó là điều may, nếu không sức ép của vụ nổ sẽ khiến nhiều người bị trọng thương khi toàn bộ cửa kính được đóng kín.

Thông tin từ Phòng cấp cứu – Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, 3 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu gồm: La Hoàng Sang (28 tuổi, trú tại TP.HCM); Dương Thị Thùy Trang (19 tuổi, trú tại TP.HCM) và Trần Văn Thạnh (28 tuổi, trú tại TP. Cần Thơ).

Tối cùng ngày, Công an TP Cần Thơ tạm giữ hành chính La Hoàng Sang (28 tuổi, ngụ TP HCM) để làm rõ động cơ mang hỗn hợp hóa chất gây cháy nổ.

Sang khai đã nhiều lần lên mạng Internet tìm hiểu cách gây cháy tạo chữ kết tủa trắng trên mặt đất. Do hiếu kỳ nên Sang mua một kg Kali Clorat (KClO3), một kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh với một chai keo dán sắt tại TP Cần Thơ để mang về TP HCM làm thử nghiệm.

P.V (t/h)

Nhiều tình tiết bất ngờ từ vụ nổ Phương ‘khói lửa’

Thứ 3, 26/02/2013 | 15:35
Cơ quan điều tra đã phát hiện kho ‘vũ khí’ khủng tại nhà Phương ‘khói lửa’ - nạn nhân vụ sập nhà hết sức thương tâm rạng sáng 24/2.

Bắt được thủ phạm gây vụ nổ trước nhà GĐ CA Khánh Hòa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Sáng 1/8/2012, Công an Khánh Hòa cho biết, lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng đặt bom tại nhà Đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 30/7.

Vụ nổ súng giữa đêm: Phát hiện di chúc của kẻ đột nhập

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận định, đối tượng Lương có khả năng đã dự tính từ khá lâu cho việc đòi nợ. Bởi cảnh sát đã tìm thấy 1 bức thư tuyệt mệnh dạng di chúc với nội dung là: "Di chúc gửi lại toàn bộ tài sản của Lương cho vợ và con".

Du khách Việt tận mắt chứng kiến vụ nổ khinh khí cầu

Thứ 4, 27/02/2013 | 08:21
Chị Nguyễn Thùy Chi, người trực tiếp chứng kiến vụ nổ khinh khí cầu khiến 18 người chết xảy ra sáng 26/2 tại thành phố du lịch Luxor nổi tiếng của Ai Cập, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và cảm thấy hết sức may mắn.