Giới ngoại giao phương Tây gấp rút rời Ukraine

Giới ngoại giao phương Tây gấp rút rời Ukraine

Thứ 2, 14/02/2022 | 15:04
0
Trong bối cảnh nhiều nước cảnh báo công dân lập tức rời Ukraine, hàng chục nhà ngoại giao phương Tây đã gói ghém hành lý để rời Kiev vào đêm 13/2.

Chính phủ của 39 quốc gia đã cảnh báo công dân của mình không nên đến Ukraine, Guardian đưa tin.

Nhiều nước còn cảnh báo, nếu mọi người không rời khỏi Ukraine ngay bây giờ, họ sẽ khó có cơ hội rời đi sau này, bởi có tin đồn Ukraine có thể đóng cửa không phận trong vài ngày tới.

Những ngày qua, chính quyền Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo nguy cơ về một cuộc tấn công tổng lực của Nga vào Ukraine có thể sắp xảy ra. Họ cho biết đang sơ tán hầu hết nhân viên đại sứ quán, ngoại trừ một nhóm nhỏ ở lại để đảm trách những hoạt động khẩn cấp. Washington đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ nên rời khỏi quốc gia Đông Âu này càng sớm càng tốt.

“Không chỉ cần rời khỏi Ukraine ngay, lẽ ra lúc này đã phải đi khỏi đây rồi”, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm 12/2 nhấn mạnh. Anh và Đức cũng khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức.

Theo The Guardian, đại sứ quán Mỹ, Canada đã đưa các nhân viên không thiết yếu và gia đình họ về nước và sơ tán những người khác đến thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Các chuyên viên huấn luyện quân sự của Mỹ, Canada và Anh tại Ukraine cũng đã bị rút. Nhiều khách sạn và văn phòng ở Lviv chật kín do các nhà ngoại giao và doanh nghiệp tạm thời di dời đến đây.

Công dân Mỹ ở Ukraine cho biết, họ đã nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao cảnh báo phải rời khỏi nước này càng sớm càng tốt. "Đó không phải là một mệnh lệnh nhưng tính khuyến cáo rất mạnh", Joseph Davis, công dân Mỹ sống ở Odessa nói. Tuy nhiên, Joseph quyết định ở lại vì cho rằng nỗi sợ hãi chiến tranh đã bị thổi phồng và anh còn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong thành phố.

David Stulik, cựu quan chức ngoại giao EU ở Kiev, cho biết quyết định sơ tán giới ngoại giao và khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine là một phần trong "thông điệp chiến lược" gửi đến Nga để chỉ ra rằng phương Tây đang rất nghiêm túc nhìn nhận tình hình hiện nay. Ông cho rằng, quyết định sơ tán là cần thiết để đề phòng kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Mỹ và một số nước phương Tây gần đây cảnh báo, Nga có thể sắp động binh với Ukraine, có thể ngay trong tuần này sau khi triển khai hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Ukraine.

Do lo ngại nguy cơ xung đột xảy ra, nhiều hãng hàng không đã dừng bay tới Ukraine hoặc tránh không phận Ukraine. Trong khi đó, về phần mình, Chính phủ Ukraine tuyên bố "không có lý do gì để đóng cửa không phận".

Minh Hoa (t/h)

Nga giăng "thiên la địa võng" trên Biển Đen, "mắt xích" yếu nhất của Ukraine lộ rõ?

Thứ 6, 25/06/2021 | 10:00
Sự tiếp cận của Ukraine với Biển Đen hiện là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của nước này và mang đến cơ hội hấp dẫn cho Nga.

Ukraine không còn "đơn thương độc mã", Nga về lại thời "1 chọi 100"?

Thứ 4, 23/06/2021 | 10:00
Ukraine đã thấp thỏm nhiều ngày tháng khi cảm thấy bị bỏ rơi trong cuộc so kè với Nga. Nhưng sau cuộc gặp Geneva, người Mỹ đã sát cánh trở lại.

Thượng đỉnh Putin-Biden: "Thêm gia vị" thân tình hay "dằn mặt" chuyện Ukraine?

Thứ 3, 15/06/2021 | 14:00
Thêm một chút gia vị hữu nghị trong thời điểm thù địch là điều có lợi cho cả hai bên. Đây chính là lý do tại sao Nga-Mỹ bất chấp tất cả để tổ chức cuộc gặp.

Thoát "cám dỗ" Nga, Thổ bênh Ukraine: NATO "tưởng rủi mà lại may"?

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:00
Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lưng với phương Tây nhiều lần để đi theo tiếng gọi của Nga. Nhưng với câu chuyện Ukraine, NATO nên cảm thấy vui khi vẫn có Ankara sát cánh.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.