Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu

Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu

Thứ 5, 21/11/2013 | 15:47
0
Zouk là một điệu nhảy còn mới mẻ tại Việt Nam nhưng đã rất phổ biến trên thế giới. Tối 17/11 vừa qua, những người yêu thích khiêu vũ tại Hà Nội đã có một đêm đáng nhớ với điệu nhảy đam mê này, qua sự kiện “Z” Factor- Shines Your “U” tại Câu lạc bộ (CLB) Khiêu Vũ Quốc tế Đại Đồng.

Chương trình được tổ chức bởi 3 CLB khiêu vũ uy tín ở Hà Nội là Heart Zouk Dance, Hi-Dance và Spring Salsa. Thông qua chương trình Ban tổ chức muốn mang điệu nhảy Zouk đến gần hơn với giới trẻ Hà Nội cũng như kết nối cộng đồng khiêu vũ và cùng nhau chia sẻ yêu thương.

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu

Cộng đồng khiêu vũ hào hứng tham gia sự kiện “Z” Factor – Shines Your “U”

Với điểm nhấn là “Zouk” – điệu nhảy của tình yêu, giới trẻ Hà Nội đã có một đêm cháy hết mình cùng khiêu vũ và âm nhạc. Đặc biệt là sự xuất hiện của 2 vũ công quốc tế đến từ Hà Lan với phong cách Brega Zouk độc đáo – Anthony Brega và Maria Louise. Với kinh nghiệm giao lưu và biểu diễn ở nhiều nước như Đức, Ba Lan, Malaysia, Thái Lan, Bỉ, Thụy Sỹ, Hồng Kong, Ấn Độ... Anthony và Maria đã có một bài biểu diễn thực sự cuốn hút..

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 2).

Anthony Brega và Maria Louise

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 3).

Tiết mục Zouk đầy lôi cuốn của Anthony và Maria

Cùng đắm chìm trong âm nhạc, các thành viên của CLB Heart Zouk Dance cũng đã thực sự gây ấn tượng với cộng đồng khiêu vũ khi đã cùng kết hợp thể hiện điệu nhảy Zouk với phong cách điêu luyện và những động tác uyển chuyển, mượt mà.

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 4).

Màn biểu diễn tập thể của CLB Heart Zouk Dance

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 5).

Tiết mục biểu diễn Zouk của Hanita và Hoài Phương

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 6).

Tiết mục biểu diễn Zouk của Anthony và Thanh Hà

Bên cạnh điệu nhảy “Zouk”, các CLB khác với tiết mục Rhumba đầy lãng mạn của  Hi-Dance và màn trình diễn Sexy Dance của 4 cô nàng cá tính  của Spring Salsa cũng đã mang tới một sắc màu riêng và góp phần vào thành công của chương trình.

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 7).

Tiết mục Rhumba của CLB Hi – Dance

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 8).

Tiết mục Sexy Dance của CLB Spring Salsa

Ngoài các tiết mục biểu diễn của 2 vũ công Hà Lan và các CLB, các bạn trẻ tham dự chương trình cũng đã có cơ hội cháy hết mình với điệu Zouk tập thể và điệu Zumba Fitness đầy hứng khởi. Để rồi, tiếp đó, trong phần khiêu vũ giao lưu, tất cả đều hòa vào không gian cháy bừng đam mê để khiêu vũ với các bản nhạc tuyệt vời của các điệu nhảy Zouk, Bachata, Salsa…

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 9).

Cùng nhảy giao lưu Zumba Fitness

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 10).

Nhảy giao lưu Zumba Fitness.

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 11).

…Và phiêu cùng Zouk

Thông qua chương trình, cộng đồng khiêu vũ cũng đã cùng nhau quyên góp ủng hộ “Quỹ thiện nguyện vì Miền Trung”. Toàn bộ số tiền được ủng hộ trong sự kiện sẽ được dành hỗ trợ chương trình “Đến với trẻ em Quảng Bình đi hai lần đò để tới trường”, hi vọng một phần chia sẻ được nỗi đau với những người dân Miền Trung và đặc biệt là với trẻ em ở Trằm Mé (Quảng Bình).

Xã hội - Giới trẻ cuồng nhiệt với Zouk- điệu nhảy của tình yêu (Hình 12).

Các CLB kêu gọi ủng hộ Quỹ thiện nguyện vì Miền Trung

Giới thiệu sơ lược về Zouk

Điệu nhảy Zouk Lambada  hay còn gọi là Lambada Zouk hoặc Brazilian Zouk có nguồn gốc từ Brazil thường được nhảy theo đôi nam nữ.

 Zouk Lambada được phát triển từ điệu nhảy Lambada vang bóng một thời (khoảng thập kỷ 80s), ghi dấu ấn là bản hit “Lambada” của ban nhạc Kaoma bán với 5 triệu bản năm 1989. Zouk Lambada sử dụng kỹ thuật nhảy của Lambada kết hợp kỹ thuật múa đương đại trên nền nhạc Zouk với nhịp điệu cơ bản chick..chick...boom ( quick quick …slow)  hoặc âm nhạc có tiết tấu của Zouk, tốc độ nhảy cũng thay đổi tùy theo sự nhanh hay chậm của âm nhạc.

Đặc trưng của kỹ thuật của Zouk là sử dụng kỹ thuật chuyển động của cơ thể đặc biệt cho phần thân trên, kỹ thuật kết nối với bạn nhảy và kỹ thuật  nhảy cảm nhận âm nhạc. Người ta có thể nhảy theo nhịp căn bản, có thể nhảy theo giai điệu hoặc theo lời hát …

Hiện tại trên thế giới có các trường phái nhảy Zouk Lambada như Rio Zouk, Soulzouk, NeoZouk, MZouk and Zouk-Revolution

Vân Hương

Lý do 'chọn yêu gái Sài Gòn hơn gái Bắc'

Thứ 5, 21/11/2013 | 15:00
Con gái Sài Gòn thích trải nghiệm cuộc sống tự lập thay vì muốn nhờ vả sự giúp đỡ của gia đình, thích sống cuộc sống an nhàn như con gái Bắc.

Giới trẻ dâng hương 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 11:40
Đại diện thanh niên Thủ đô đã đến viếng 49 ngày Đại tướng, thể hiện tấm lòng thành kính tưởng nhớ vị Tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

Bạn gái cũ đòi 1,5 triệu tiền... cơm

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:29
Một chủ đề kể chuyện bị người yêu cũ đòi lại 1,5 triệu tiền… cơm vì “anh ăn thì anh phải trả” đã khiến cư dân mạng không ngớt bàn tán về “mốt” mới hiện nay: đòi quà sau yêu.

Vung cả tỷ đồng mua giày dán khắp xe chọc tức bạn trai

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:27
Tức giận vì bạn trai không cho mua sắm trực tuyến, cô gái đã vung hơn 200 nghìn NDT mua 100 đôi giày, sau đó dán hết lên ô tô của cô để “trả thù tình”.

Hoa khôi Sư phạm bật khóc trong phút đăng quang

Thứ 5, 21/11/2013 | 08:52
Những nụ cười và niềm hạnh phúc đã trào dâng trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp và tài năng nhất cuộc thi Duyên dáng sư phạm 2013 khi cái tên Phạm Thị Thu Hoài được xướng lên trong tiếng reo hò của khán giả.

Đau đớn phận thiếu nữ đôi mươi lãnh án tử hình

Thứ 4, 20/11/2013 | 20:29
Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, từng chứng kiến nhiều vụ xử tử mà phạm nhân là những cô gái đôi mươi xinh đẹp.

Lý do 'chọn yêu gái Sài Gòn hơn gái Bắc'

Thứ 5, 21/11/2013 | 15:00
Con gái Sài Gòn thích trải nghiệm cuộc sống tự lập thay vì muốn nhờ vả sự giúp đỡ của gia đình, thích sống cuộc sống an nhàn như con gái Bắc.

Giới trẻ dâng hương 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 21/11/2013 | 11:40
Đại diện thanh niên Thủ đô đã đến viếng 49 ngày Đại tướng, thể hiện tấm lòng thành kính tưởng nhớ vị Tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

Bạn gái cũ đòi 1,5 triệu tiền... cơm

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:29
Một chủ đề kể chuyện bị người yêu cũ đòi lại 1,5 triệu tiền… cơm vì “anh ăn thì anh phải trả” đã khiến cư dân mạng không ngớt bàn tán về “mốt” mới hiện nay: đòi quà sau yêu.

Vung cả tỷ đồng mua giày dán khắp xe chọc tức bạn trai

Thứ 5, 21/11/2013 | 10:27
Tức giận vì bạn trai không cho mua sắm trực tuyến, cô gái đã vung hơn 200 nghìn NDT mua 100 đôi giày, sau đó dán hết lên ô tô của cô để “trả thù tình”.

Hoa khôi Sư phạm bật khóc trong phút đăng quang

Thứ 5, 21/11/2013 | 08:52
Những nụ cười và niềm hạnh phúc đã trào dâng trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp và tài năng nhất cuộc thi Duyên dáng sư phạm 2013 khi cái tên Phạm Thị Thu Hoài được xướng lên trong tiếng reo hò của khán giả.

Đau đớn phận thiếu nữ đôi mươi lãnh án tử hình

Thứ 4, 20/11/2013 | 20:29
Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới, từng chứng kiến nhiều vụ xử tử mà phạm nhân là những cô gái đôi mươi xinh đẹp.