Giới trẻ đã chán mạng xã hội?

Giới trẻ đã chán mạng xã hội?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Nhiều người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 29 bắt đầu cảm thấy mạng xã hội nhàm chán bởi nhiều lý do.

Theo một cuộc thăm dò của hãng Gartner được thực hiện tại Anh, giới trẻ ngày càng tốn ít thời gian cho Facebook, Twitter hay YouTube. Có khoảng 25% người được hỏi ở độ tuổi 18-29 cho rằng họ đã chán mạng xã hội.

Theo hãng Gartner phân tích, nguyên nhân để các mạng này sụp dần đó là việc người dùng ngày càng nhận thấy các mối quan hệ bạn bè của họ ở đó chỉ giả tạo. Thêm vào đó, mạng xã hội với nguy cơ để lộ thông tin cá nhân khiến cho họ mất đi sự riêng tư cá nhân và rơi vào thế thụ động.

Mạng xã hội đã không còn sức hút với người trẻ?

Hãng Gartner cho hay, không có gì để lo ngại rằng các mạng xã hội sẽ ảnh hưởng xấu đến giới trẻ hiện nay.

Ngoài ra, sự nhàm chán và không có sáng tạo về nội dung cũng là một nguyên nhân. “Nếu những người sử dụng chỉ xem những thứ mà họ vẫn xem từ trước thì họ sẽ không còn nhu cầu“, Paul Fifield từ hãng nghiên cứu Ceros nhận xét.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng vẫn có 37% người trẻ tuổi trung thành với Facebook hay Twitter và vẫn vào đó nhiều như trước đây 1 năm. Hoạt động được giới trẻ ưa chuộng nhất khi sử dụng Facebook là xem ảnh bạn bè.

Hải Anh