Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây

Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 12/10/2021 | 20:34
0
Chiều 12/10, rất đông giới trẻ Hà Nội đã tụ tập tại hồ Tây để chụp ảnh, bỏ quên khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết của Thành phố.
Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây

Hồ Tây có tổng diện tích lên tới 500 ha, với chu vi xung quanh một vòng dài tới 17km cùng với phong cảnh nên thơ trữ tình và không gian thoáng đãng đã trở thành địa điểm được nhiều người dân Thủ đô yêu thích.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 2).

Với hồ Tây, mỗi mùa đều mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Trong những ngày tháng 10, thời tiết dần chuyển thu se lạnh khiến hồ Tây trở thành điểm đặc biệt thu hút giới trẻ mỗi khi chiều về.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin chiều ngày 12/10, lượng người đổ về hồ Tây tập trung, vãn cảnh đông đúc hơn mọi ngày.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 4).

Bắt đầu từ 16h, giới trẻ đổ về hồ Tây hóng gió và chụp ảnh.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 5).

Mặc dù chính quyền Thành phố đã khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định. Trước đó, Tp.Hà Nội đã cho phép thực hiện một số hoạt thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 6).

Nhiều người đã bỏ cả khẩu trang để tranh thủ chụp ảnh trong khi tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến khó lường như hiện nay, dễ tạo nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 7).

Việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 8).

Theo đó, toàn bộ người dân cần hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế tại những nơi công cộng.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 9).

Chiều hoàng hôn ở hồ Tây - khung cảnh nên thơ thu hút người dân đến chụp ảnh.

Dân sinh - Giới trẻ đổ xô ra chụp ảnh nắng thu tại hồ Tây (Hình 10).

Hình ảnh mặt trời lặn tại hồ Tây được nhiều bạn trẻ săn đón.

Hà Nội: Bến xe khách tất bật chuẩn bị hoạt động trở lại

Thứ 3, 12/10/2021 | 18:10
Ngày 12/10, các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương dọn dẹp, tu sửa trang thiết bị chuẩn bị cho việc hoạt động trở lại.

Tàu khách Bắc - Nam bán vé trở lại: "Tôi đợi ngày này đã lâu"

Thứ 3, 12/10/2021 | 14:10
Trước ngày Bộ GTVT thí điểm cho tuyến tàu khách Bắc - Nam hoạt động trở lại, nhiều người dân đã đến ga Hà Nội mua vé, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Hà Nội nghiên cứu phát triển mô hình “thành phố trong thành phố”

Thứ 2, 11/10/2021 | 20:10
Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, cần nghiên cứu khả năng phát triển mô hình “thành phố trong thành phố” tại các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.
Cùng tác giả

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.
Cùng chuyên mục

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.