'Giúp' người nước ngoài 'chạy án', chiếm đoạt tiền tỉ

'Giúp' người nước ngoài 'chạy án', chiếm đoạt tiền tỉ

Thứ 3, 30/07/2013 | 08:36
0
Biết bạn bị công an truy tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tạo và Phụng đã liên kết cùng 2 đối tượng khác để lừa chạy án. Khi khổ chủ phát hiện, chúng cũng không thoát khỏi tội danh như ông bạn người Campuchia của mình.

Ngày 29/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Tạo (SN 1956, ngụ tại Quảng Ninh, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Tiến Phong) 9 năm tù, Phạm Thị Kim Phụng (SN 1976, ngụ tại Q.5, TPHCM) 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Phạm Phương Nam cũng bị tòa cảnh cáo vì hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, tháng 6/2009, Keo Sovvan là chồng của Mark Reasmey (quốc tịch Campuchia) bị cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do có quen biết với bị cáo Keo từ trước, Tạo cùng Phụng dựng lên kế hoạch lừa chạy án để chiếm đoạt tiền của bà Mark. Để cho bà Mark tin, Tạo nói Phụng kiếm 2 đối tượng biết tiếng Khơmer để dễ dàng nói chuyện cùng bà. Qua quen biết, Phụng giới thiệu 2 đối tượng là Đường Xuân Giang và Phạm Phương Nam làm phiên dịch. Qua mấy lần điện thoại với bà Mark, Tạo nổ là có quan hệ với Viện trưởng VKSND TPHCM và vị này sẽ “lo” cho vụ án của Keo nếu bà Mark chịu chi 50.000 USD.

Tin lời, đến ngày 6/7/2009, bà Mark đến TPHCM gặp Tạo và Phụng để thương lượng. Tại đây, Nam phiên dịch cho bà Mark việc chạy án, còn Tạo giới thiệu Giang là người có quen biết với Viện kiểm sát. Để bà Mark tin tưởng mà giao tiền, chúng nó là nếu như không chạy án thành công, sẽ hoàn trả lại bà số tiền đã nhận.
Pháp luật - 'Giúp' người nước ngoài 'chạy án', chiếm đoạt tiền tỉ
Các bị cáo lừa chạy án tại tòa sơ thẩm

Với hy vọng chồng mình sẽ thoát tội bằng con đường này, bà Mark đã đưa cho Tạo 25.000 USD làm chi phí, sau khi chạy án xong sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Nhận tiền, cả bọn không “chạy chọt” gì mà dùng số tiền đó vào các mục đích khác.

Đến ngày 27/7/2009, Tạo cùng Phụng lại tiếp tục yêu cầu bà Mark phải đưa thêm tiền để lo cho việc chạy án. Vẫn không nghi ngờ vào những lời hứa hẹn của bọn chúng, bà này ngoan ngoãn đưa thêm cho bọn chúng 4.000 USD.

Ngày ra tòa thì đã cận kề mà những người lo chạy án lại “bặt vô âm tín” nên mà Mark sinh nghi. Bí mật sang TPHCM để tìm hiểu, bà tá hỏa khi biết rằng mình bị lừa. Ngay sau đó, bà tố cáo hành vi của chúng lên cơ quan CSĐT – Công an TPHCM vào ngày 3/6/2011.

Sau khi nhận đơn tố cáo từ nạn nhân, Công an đã vào cuộc điều tra, sau đó bắt gọn Phụng. Về phần Tạo, sau khi lừa tiền được đã bỏ trốn lệnh truy nã. Biết không thể thoát tội, ngày 13/7/2012, Tạo ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phần 2 thông dịch là Đường Xuân Giang, biết mình cũng có tội nên đã bỏ trốn, hiện đang bị công an truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo Dân trí

Nhờ thầy cúng tìm cửa 'chạy' án cho chồng

Thứ 7, 13/07/2013 | 13:58
Sau khi 2 người trong đường dây ma túy do vợ chồng Tuân Hiền (trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu là Trần Văn Cương và Nguyễn Chu Đức bị bắt, tháng 7/2012, vợ của Cương và Đức đã tìm cửa chạy án cho chồng.

Lộ diện đường dây chạy án liên quan các kiểm sát viên

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:49
Bỏ lọt tội phạm, cho tại ngoại bất thường, gợi ý nhận tiền “chạy án”. Đường dây “chạy án” liên quan đến các kiểm sát viên VKSND TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bắt kẻ chạy án vụ 'tắm tiên với nhân viên'

Thứ 4, 29/05/2013 | 15:11
Chiều 27/5, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Nguyễn Phi Long (37 tuổi, TP.Đà Nẵng) đang nhận 50 triệu đồng tại một quán cà phê để “chạy án” cho chủ quán Thơ vừa bị bắt trong vụ nhân viên “phục vụ tắm tiên” với khách tại khu du lịch sinh thái ở Duy Xuyên.

Giả danh cảnh sát của Bộ công an để chạy án

Thứ 6, 22/03/2013 | 16:05
Ngay sau khi lực lượng chức năng bắt giữ ổ đánh bạc, Thanh đã giả danh cảnh sát tới gặp người thân của người bị bắt rồi “ra giá” để “chạy” án.

Phương “Ninh hột” ngang “giá” Dũng “tổng” về tiền chạy án?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Trong lịch sử tố tụng Việt Nam đã có nhiều âm mưu chạy án động trời bị phát giác. Nếu so về lượng tiền thì anh em Phương "Ninh hột" cùng với Dũng "tổng" chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.