Giúp Phan Văn Anh Vũ mua đất công, Trương Duy Nhất chuẩn bị hầu tòa

Giúp Phan Văn Anh Vũ mua đất công, Trương Duy Nhất chuẩn bị hầu tòa

Thứ 4, 26/02/2020 | 07:19
0
Liên quan đến cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xin mua đất công ở Đà Nẵng rồi chuyển tài sản cho Phan Văn Anh Vũ, TAND Hà Nội dự kiến ngày 28/2 sẽ xét xử sơ thẩm ông Trương Duy Nhất (56 tuổi, quê Đà Nẵng).

Thông tin trên Zing, ông Nhất bị VKSND cáo buộc lợi dụng chức danh của báo Đại Đoàn Kết để giúp Phan Văn Anh Vũ mua nhà công sản trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Trương Duy Nhất thừa nhận đã mua, bán nhà đất số 82 không đúng quy định nhưng bản thân không phạm tội như cáo trạng quy kết.

Cáo trạng thể hiện, năm 1996, báo Đại Đoàn Kết đề nghị UBND Đà Nẵng cấp hoặc cho thuê nhà tại địa điểm thuận lợi ở trung tâm TP để làm văn phòng đại diện, không chủ trương mua nhà công sản. Ông Trương Duy Nhất khi đó là Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ, được báo giao liên hệ với chính quyền về việc này.

Năm 2004, sau khi nhận 3 văn bản của ông Nhất gửi đề nghị mua nhà, đất công sản không tính hệ số sinh lời, UBND Đà Nẵng đồng ý bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu cho Văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết, với giá hơn 674 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Giúp Phan Văn Anh Vũ mua đất công, Trương Duy Nhất chuẩn bị hầu tòa

Bị can Trương Duy Nhất.

Có quan hệ với Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch Công ty xây dựng 79, đang thụ án 30 năm tù), ông Nhất đã thỏa thuận để Vũ là người trả tiền mua nhà. Sau đó, Nhất sẽ làm thủ tục bán, chuyển nhượng nhà số 82 cho doanh nghiệp của Vũ.

Tháng 8/2004, Trưởng Văn phòng đại diện báo và Chủ tịch Công ty xây dựng 79 ký hợp đồng nguyên tắc, đồng ý giao nhà số 82 Trần Quốc Toản cho Phan Văn Anh Vũ xây mới để toàn quyền sử dụng. Còn văn phòng đại diện sẽ đặt tại tầng 2 ngôi nhà trong 30 năm.

3 tháng sau, UBND Đà Nẵng cấp sổ đỏ căn nhà cho công ty của Phan Văn Anh Vũ. Tài sản này sau đó được chuyển nhượng lại cho vợ Vũ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Đầu năm 2011, Công ty xây dựng 79 gỡ biển hiệu và đóng cửa Văn phòng Trung Trung Bộ của báo nên phía Đại Đoàn Kết đã yêu cầu doanh nghiệp khôi phục nguyên trạng. Tuy nhiên, lúc này bà Hiền là người đứng tên sở hữu căn nhà số 82.

Đến tháng 3/2011, báo Đại Đoàn Kết chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trương Duy Nhất.

Tại thời điểm Bộ Công an khởi tố vụ án (ngày 17/4/2018), cơ quan chức năng định giá nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản là 13,8 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, VKSND cáo buộc hành vi của Trương Duy Nhất gây thiệt hại hơn 13,1 tỷ (sau khi đã trừ số tiền 674 triệu ở trên).

Theo báo Dân Trí, Ban Biên tập báo Đại đoàn kết chỉ giao nhiệm vụ cho bị can Trương Duy Nhất chịu trách nhiệm liên hệ với UBND TP.Đà Nẵng xin cấp hoặc thuê một địa điểm tại trung tâm thành phố để làm trụ sở văn phòng đại diện, không chỉ đạo việc xin mua nhà công sản để làm trụ sở báo.

Bởi vậy, hành vi của ông Lê Quang Trang (nguyên Tổng Biên tập) và ông Bùi Thượng Toản (nguyên Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết) có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét tính chất, mức độ hành vi của ông Lê Quang Trang, Bùi Thượng Toản nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự là có cơ sở.

Mộc Miên (T/H)

 

 

 

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ kháng cáo

Thứ 5, 06/02/2020 | 10:06
Cho rằng mình làm đúng theo chủ trương của thành phố, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh 29 năm tù, Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 25 năm tù

Thứ 2, 13/01/2020 | 16:49
Tiếp tay cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án đắc địa tại Đà Nẵng, hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị tuyên phạt 17 năm và 12 năm tù.

Trương Duy Nhất lợi dụng danh nghĩa để bán “đất vàng” cho Vũ “nhôm”

Thứ 5, 08/08/2019 | 22:10
Lợi dụng danh nghĩa làm trụ sở văn phòng đại diện cho cơ quan mình tại TP.Đà Nẵng, bị can Trương Duy Nhất đã xin mua nhà đất giá rẻ, rồi bán lại cho Vũ “nhôm”.

Thông tin chính thức từ bộ Công an về việc khám xét chỗ ở của Trương Duy Nhất

Thứ 2, 10/06/2019 | 21:46
Ngày 10/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại thành phố Đà Nẵng.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.