Bộ KH&ĐT bị "khủng bố" văn bản
Một loạt văn bản của một nhóm doanh nghiệp liên tục gửi lên bộ Kế hoạch & Đầu tư với lời lẽ "không phù hợp" yêu cầu lãnh đạo từ chức, quy kết tham nhũng... khiến cho Bộ này phải kêu cứu Thủ tướng.
Trong văn bản, Bộ này cho biết liên tục nhận được kiến nghị với nội dung tương tự nhau của các doanh nghiệp. Những văn bản này cũng đồng thời được gửi cho Văn phòng Chính phủ, bộ Tài chính và bộ KH&ĐT.
Công ty Gia Bảo là doanh nghiệp đầu tiên gửi kiến nghị, sau đó các doanh nghiệp khác gồm công ty Cổ phần Chống ùn tắc giao thông quốc tế và công ty Cổ phần Phòng và tránh thiệt hại ngân sách.
Tra cứu thông tin các công ty này trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bộ KH&ĐT cho biết, công ty Cổ phần Chống ùn tắc giao thông quốc tế và công ty Cổ phần Phòng và tránh thiệt hại ngân sách là một. Các doanh nghiệp này cùng có địa chỉ tương tự với công ty Gia Bảo. Nội dung văn bản được các doanh nghiệp này gửi đều có thể thức trình bày và lời lẽ giống nhau.
Cây gỗ quý trả 1 triệu USD vẫn không bán
Ông Văn Tiến Hùng (phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) là người đang sở hữu cây gỗ nu hương đỏ quý hiếm - được coi là "báu vật" ngàn năm của núi rừng Tây Nguyên. Hàng trăm đại gia sẵn sàng trả giá cao để mua cây gỗ quý này. Thậm chí, có người còn trả 1 triệu USD để sở hữu "báu vật" nhưng vẫn bị từ chối.
Trước đó, theo Dân Trí, một bộ bàn ghế được chế tác từ gốc cây gỗ nu rừng của một nghệ nhân người Thái Bình từng được rao bán với giá trên 1 tỷ đồng và đã gây sốt tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội vào tháng 8/2016.
Theo dân trong nghề, sở dĩ gỗ nu quý hiếm và được coi như là "báu vật" trong các loại gỗ vì không phải cứ thân cây lớn là sẽ có nu. Chẳng hạn, loại gỗ quý như sưa mà cả trăm cây mới bắt gặp được một đến hai cây có nu.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng gỗ nu có thể mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Do đó, không ít người sẵn sàng săn tìm và bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu loại gỗ quý giá này.
Phát hiện "hang ổ" làm xăng giả, bộ Công Thương chỉ đạo “nóng”
Ngày 10/10/2017, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đưa ra tiêu thụ trên thị trường hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng. Loại xăng này là hỗn hợp gồm xăng A92 được pha chế với chất dung môi bột tạo màu.
Bộ Công Thương nhận định, xăng dầu kém chất lượng khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến môi trường, máy móc thiết bị, gây nguy hiểm cho chính người sử dụng và có thể ảnh hưởng tới người khác khi xảy ra cháy nổ.
Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bộ Công Thương đề nghị sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.
Đại gia "ôm đất vàng": Một đợt rà soát lộ gần 4.000 tỷ sai phạm
Tại Hội thảo Cơ chế Đầu tư BT - Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức, ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cảnh báo: Hình thức đổi đất lấy hạ tầng rất dễ bị bóp méo, biến tướng do thiếu công khai minh bạch, vì những khoản sinh lời vô cùng lớn từ cơ hội sở hữu những mảnh đất vàng ở vị trí đắc địa hoặc những diện tích rộng lớn của địa phương.
Không chỉ là cảnh báo mà trên thực tế, bà Trương Hải Yến, Phó Vụ trưởng vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước cho hay, từ kết quả kiểm toán, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 3.815 tỷ đồng đối với 21 dự án BT, tương đương 12,5% giá trị được kiểm toán (3.815 tỷ đồng/30.425 tỷ đồng).
Rõ ràng, nếu các cơ quan thanh tra, kiểm sát như Thanh tra Chính phủ, KTNN không phát hiện ra các sai phạm trên, hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước đã bị thất thoát.
Ô tô tăng lệ phí trước bạ hàng loạt: Có xe đắt thêm 40 tỷ
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10.
Theo đó, có 108 loại ô tô 9 chỗ trở xuống nhập khẩu và 69 loại xe máy, gồm cả xe điện, xe chạy xăng, xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước... được bổ sung vào bảng giá tính lệ phí trước bạ lần này.
Đáng chú ý, trong danh sách này, xe Lamborghini Aventador S hai chỗ ngồi có giá lên đến 40 tỷ đồng; xe Porsche thuộc dòng 911 có giá tính lệ phí trước bạ từ 6,6 đến 19 tỷ đồng; Lexus hơn 5 tỷ đồng...
Ford Ranger Wildtrak 2.2 được định giá 830 triệu đồng, Honda City 1.5V-TOP là 604 triệu đồng, xe Hyundai Santafe 2.4 là 1,358 tỷ đồng…
Mẫu xe máy có giá tính phí trước bạ cao nhất là Harley-Davidson CVO Street Glide có giá 1,605 tỷ đồng. Honda Lead có giá từ 37,5 đến 39,3 triệu đồng...
Lần đầu tiên trong lịch sử, Vietcombank có sếp ngoại
Hôm 20/10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lễ công bố Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm giám đốc khối bán lẻ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm hoạt động, Vietcombank bổ nhiệm người nước ngoài làm nhân sự cấp cao.
Cụ thể, ông Thomas William Tobin được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành khối dịch vụ bán lẻ của Vietcombank. Đây cũng là sếp ngoại đầu tiên trong khối ngân hàng thương mại Nhà nước của Việt Nam.
Ông Thomas William Tobin (quốc tịch Canada) có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Đại học McMaster, Canada. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
Thiên Di (t/h)