Góc nhìn: Brazil cần tiếp tục thắng

Góc nhìn: Brazil cần tiếp tục thắng

Thứ 2, 17/06/2013 | 13:50
0
Brazil đang muốn hi sinh những điệu nhảy đẹp mắt trên sân bóng để đổi lấy chiến thắng.

1. Bóng đá là môn chơi của thể lực. Chạy nhanh hơn đối phương, chạy nhiều hơn đối phương, bật cao hơn đối phương, tì đè được đối phương... giờ đã là những yếu tố cơ bản để một đội bóng có thể giành chiến thắng. Đẹp mắt là tốt, nhưng quan trọng là thắng.

Thế nên những gì chúng ta vừa được chứng kiến từ Brazil trước Nhật Bản là một lối chơi nặng về thể lực, nặng về chiến thuật hơn là những màn múa may quay cuồng, nhìn có vẻ đẹp mắt nhưng chẳng mang lại ích lợi gì. Brazil giờ đã rời xa điệu Samba đặc trưng của mình để đi tìm những chiến thắng.

Bóng đá Quốc tế - Góc nhìn: Brazil cần tiếp tục thắng

Brazil đã thực dụng từ lâu. Năm 1994, họ có Romario và Bebeto khuấy động cầu trường Mỹ nhưng nhân vật trung tâm của lối chơi là một Dunga càn quét mặt sân để lấy bóng, Jorginho chơi hậu vệ phải và Taffarel chấn giữ cầu môn. Năm 2002, Brazil tới Nhật Bản & Hàn Quốc với chủ lực là nhóm "3R" (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho), nhưng điểm ấn tượng nhất là họ vô địch với chỉ 4 lần để thủng lưới, và điểm nhấn là trận thắng "xấu xí" Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ở bán kết trong thế hơn người (nhờ pha ăn vạ nổi tiếng của Rivaldo).

Alberto Parreira lên thay Felipe Scolari và tìm cách khôi phục lại lối tấn công hoa mỹ của Brazil ở World Cup 2006, nhưng "hình vuông ma thuật" của ông (Ronaldo - Adriano - Kaka - Ronaldinho) thua Pháp ở tứ kết. Do hàng phòng ngự quá chắc chắn của Pháp cộng thêm sơ đồ thi đấu "không giống ai" của mình, Brazil chỉ dứt điểm đúng 1 lần vào khung thành của Barthez.

Carlos Dunga sau đó đưa Brazil trở lại với sự thực dụng, mà điển hình là sơ đồ 4-2-3-1 chỉ với 1 trung phong. Sơ đồ này giúp họ vô địch Copa America 2007 và Confed Cup 2009, nhưng lại để thua ở tứ kết World Cup 2010 trước Hà Lan, đội bóng thực dụng không kém.

Sau khi Dunga rời chức vụ, Mano Menezes tiếp tục lối chơi phòng ngự của Dunga, nhưng Brazil thua ở tứ kết Copa America 2011, buộc Menezes trở lại với phong cách Joga Bonito (bóng đá đẹp) truyền thống bằng việc gọi lại Marcelo, Hulk và Ronaldinho. Họ đã trải qua một chuỗi 10 trận bất bại ấn tượng trước thềm Olympic 2012, tuy nhiên sau chuỗi kết quả thất vọng, Menezes bị sa thải và Brazil trở lại với Scolari, HLV đã vô địch Thế giới năm 2002 bằng phong cách thực dụng.

2. Thời thế đã khác. Joga Bonito không thể mang lại những danh hiệu cho Brazil như trong kỷ nguyên của Pele. Sau World Cup 1970, Brazil đã bị áp đảo bởi lần lượt thứ bóng đá tổng lực của Hà Lan, catenaccio của Italia, lối đá sức mạnh của Đức và thậm chí một đội tuyển Ba Lan có trình độ kỹ thuật rất cao. Giai đoạn hơn 20 năm khô hạn ở Cúp Thế giới đã làm người Brazil thay đổi cách nhìn về bóng đá: Họ đã không còn những con người có thể vừa nhảy Samba vừa chiến thắng như Jairzinho, Garrincha hay Tostao năm xưa. Những Zico, Socrates cũng không thể làm được gì trong thời đại của mình, dù họ đá đẹp.

Và ngày nay, Brazil đã mất dần chất Samba. Trong đội hình của họ giờ toàn những lực sĩ hoặc "công nhân", mà điển hình như Hulk (cao 1m80, nặng 75kg), Fred (1m85, 75kg) hay Luiz Gustavo (1m87, 80kg). Neymar được cho là chất Samba hiếm hoi còn sót lại, quá ít ỏi. Selecao đã "Âu hóa" rất nhiều, và CĐV của họ phải hài lòng với những gì đang có.

3. Sự tiến hóa của bóng đá đặt Brazil vào một tình thế phải lựa chọn giữa sự lãng mạn nhưng ít hiệu quả và sự thực dụng mà có chiến thắng. Khi mà hai lần vô địch World Cup gần nhất Brazil đều chơi thực dụng, thì tất yếu họ sẽ chọn sự thực dụng để tiếp tục nghĩ tới chức vô địch.

Cũng như bóng đá, bóng rổ cũng có cái thực dụng của nó. Anh có thể có cái tay rất dẻo, dắt bóng múa may đầy nghệ thuật như một cầu thủ đường phố, làm "crossover" nhanh tới chóng mặt và khiến đối phương phải ngã ra đất vì lỡ đà. Nhưng đấy là biểu diễn, còn một khi đã bước vào thi đấu, người ta chỉ quan tâm anh ghi được bao nhiêu điểm. Brazil bây giờ cũng vậy, họ không nhảy Samba với trái bóng, nhưng vẫn cứ thắng.

Theo Thể thao Văn hóa

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Brazil khởi đầu như mơ ở FIFA Confederations Cup 2013

Chủ nhật, 16/06/2013 | 08:37
Cá nhân chói sáng, tập thể ăn ý, Brazil dễ dàng đánh bại đối thủ dưới cơ Nhật Bản trong trận cầu khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh dịp hè này.

World Cup 2014: Brazil khánh thành đồng hồ đếm ngược

Thứ 5, 13/06/2013 | 17:14
Brazil đã khánh thành một chiếc đồng hồ đếm ngược tại Rio de Janeiro, đánh dấu 365 ngày còn lại đến khi khai mạc World Cup 2014.

Confederations Cup 2013 ở Brazil: Không dành cho người nghèo

Thứ 5, 13/06/2013 | 11:31
Tại trung tâm của thành phố Recife, SVĐ huyên náo bởi tiếng reo hò của hơn 50.000 CĐV cuồng. Đa số mặc áo đấu của đội bóng, một số hóa trang thành siêu nhân, rắn hổ mang... biến nơi đây trở thành lễ hội thực sự.

Sao Brazil 'ngậm đắng nuốt cay' đến Man City

Chủ nhật, 09/06/2013 | 15:15
Đội chủ sân Etihad đã hoàn tất mọi thủ tục để đón chào tiền vệ Fernandinho - người chấp nhận mất không cho đội bóng cũ Shakhtar Donetsk khoảng 4 triệu bảng để được ra đi.

Nguy cơ trận Brazil – Anh phải hoãn vì thiếu an toàn

Thứ 6, 31/05/2013 | 08:18
Trận giao hữu giữa ĐT Brazil và ĐT Anh đứng trước nguy cơ sẽ bị hoãn vì sự thiếu an toàn của SVĐ Maracana.

Nga chào hàng chiến đấu cơ Su-35 cho Brazil

Thứ 2, 20/05/2013 | 07:07
Hãng Rosoboronexport của Nga đã chào bán cho Brazil các máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không Panstyr.

Đóa hồng Brazil thiêu đốt mọi ánh mắt nhìn

Thứ 4, 08/05/2013 | 07:51
Siêu mẫu Fernanda Araldi đến từ đất nước Brazil, mặc dù cuộc sống của cô khá vất vả nhưng hiện tại cô đã đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp của mình.

Brazil sốc nặng vì vụ hãm hiếp ngay trên xe buýt

Thứ 2, 06/05/2013 | 07:55
Cảnh sát tại Brazil đang truy lùng một người đàn ông đã hãm hiếp phụ nữ ngay trên xe buýt đang di chuyển ở Rio de Janeiro, trong một vụ việc khiến người dân tại quốc gia đăng cai vòng chung kết World Cup 2014 bị sốc nặng.
Cùng chuyên mục

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Kyle Walker nói không với De Bruyne khi chọn ra đồng đội giỏi nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:25
Kyle Walker mới đây đã chia sẻ về cầu thủ mà anh cho là xuất sắc nhất khi bản thân từng được sát cánh thi đấu chung.

Cancelo đả kích Pep Guardiola là "kẻ dối trá", Man City là đội bạc bẽo

Thứ 2, 25/03/2024 | 08:36
Joao Cancelo đang đi vào con đường cũ của đàn anh Cristiano Ronaldo, khi lên tiếng đấu tố Pep Guardiola và CLB chủ quản Man City ở cuộc phỏng vấn gần nhất.

M.U có đến 9 cái tên để thay thế Ten Hag

Chủ nhật, 24/03/2024 | 21:58
Cánh truyền thông Anh khẳng định Man Utd đã đặt đến 9 cái tên vào tầm ngắm để sẵn sàng chọn một trong số này thay thế cho Ten Hag sau mùa giải 2023-2024.

Southgate nói gì về tin 'sắp thay thế Ten Hag'?

Thứ 7, 23/03/2024 | 08:17
Những tin đồn về việc rời ghế HLV ĐT Anh để về Old Trafford làm việc cũng đã đến với đôi tai của HLV Gareth Southgate.
     
Nổi bật trong ngày

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.