Google bị phạt 22,5 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư

Google bị phạt 22,5 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Ngày 9/8, Ủy ban Thương mại Liên bang công bố rằng Google đã đồng ý nộp phạt dân sự với số tiền 22,5 triệu USD để giải quyết cáo buộc rằng công ty này đã theo dõi người dùng trên trình duyệt Safari của Apple.

Google đã sử dụng một mã nguồn đặc biệt để né tránh các thiết lập bảo mật trong trình duyệt Safari và theo dõi người dùng Web trên máy tính desktop và điện thoại iPhone.

Công nghệ - Google bị phạt 22,5 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư

Đầu năm nay, Google đã bị phát hiện việc bỏ qua các thiết lập bảo mật trên Safari để cài đặt các cookie theo dõi trên máy tính của người dùng ngay cả khi hành động này bị chặn.

"Đây là hình phạt kỷ lục từ trước đến nay về vấn đề bảo mật”, ông Jon Leibowitz, chủ tịch FTC cho biết: "Bất kể các công ty lớn hay nhỏ, đều phải đảm bảo sự riêng tư cho người tiêu dùng, nếu không họ sẽ phải nộp phạt số tiền lớn hơn nhiều lần so với chi phí hoạt động”.

Ngoài các hình phạt dân sự, Google sẽ phải vô hiệu hóa tất cả các cookie theo dõi người dùng.

Thanh Vân (theo BGR)