Google từ bỏ dự án truyền internet bằng máy bay năng lượng mặt trời

Google từ bỏ dự án truyền internet bằng máy bay năng lượng mặt trời

Thứ 5, 12/01/2017 | 15:20
0
Một phát ngôn viên của Alphabet - công ty mẹ của Google - cho biết bộ phận X đã lặng lẽ từ bỏ dự án Titan sau khi nhóm này được đưa vào X trong năm 2015.

Thông tin này được cho là không quá ngạc nhiên sau khi công ty tiết lộ dự án Loon với khinh khí cầu có khả năng truyền internet đến vùng sâu vùng xa tốt hơn. Các nhân viên đang làm việc trên Titan sẽ được chuyển sang các sáng kiến khác của Google, như dự án Loon hoặc Wing.

Công nghệ - Google từ bỏ dự án truyền internet bằng máy bay năng lượng mặt trời

 Chiếc máy bay không người lái của Google từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong năm 2015

Công ty cho biết trong thông cáo báo chí rằng: “Nhóm nghiên cứu từ Titan đã được đưa vào bộ phận X vào cuối năm 2015. Chúng tôi đã kết thúc những nghiên cứu của mình về thiết bị máy bay không người lái (UAV) để cung cấp internet đến các khu vực khó khăn trên thế giới.

Dựa vào phép so sánh về tình hình kinh tế và tính khả thi của dự án Loon, chúng tôi thấy rằng nó hứa hẹn hơn nhiều so với Titan trong việc đưa internet đến nông thôn và các vùng xa xôi của thế giới. Nhiều thành viên từ nhóm Titan hiện đang sử dụng chuyên môn của họ như là một phần của các dự án bay cao khác tại X, bao gồm Loon và Wing”.

Trước đó, báo cáo của Google cho biết chiếc máy bay không người lái Titan đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm 2015. Ngoài ra, nó cũng gặp một số vấn đề liên quan đến khả năng truyền dữ liệu 5G. Đó là chưa kể có những vấn đề liên quan đến công nghệ: một khinh khí cầu khi hoạt động sẽ tương đối yên hơn so với một máy bay không người lái, và khinh khí cầu cũng ít bị hư hỏng hơn vì có ít bộ phận.

Với tài chính lớn, nhiều dự án trước đây của Google đã hoạt động độc lập dưới sự bảo trợ của Alphabet. Các dự án này chịu áp lực làm sao để biến những ý tưởng đầy tham vọng của họ thành sự thật, cùng khả năng mang lại lợi nhuận cho công ty.

Linh Nhi

Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.
Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.