'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh

'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh

Thứ 3, 22/11/2016 | 09:59
0
Dù đã đổi tên biển hiệu nhưng trên website của Học viện Kinh tế sáng tạo các chức danh mạo nhận của vị 'Giáo sư, Tiến sĩ chửi bậy' vẫn chưa được gỡ bỏ.

Liên quan tới vụ việc “Giáo sư, Tiến sĩ chửi bậy”, chiều ngày 18/11, tại trụ sở của Học viện Kinh tế sáng tạo (Số 1, N7A, đường Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, thành phố Hà Nội), biển hiệu của "Học viện Kinh tế Sáng tạo" đã được đổi thành "Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế Sáng tạo".

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều độc giả, trên website của Học viện, các chức danh mạo nhận như “Hiệu trưởng”, “Giáo sư” cùng tên gọi “Học viện” vẫn chưa được dỡ bỏ như yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành đã đưa ra trước đó.

Dân sinh - 'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh

Cho tới chiều ngày 18/11 tên biển hiệu đã được đổi từ "Học viện Kinh tế Sáng tạo' thành "Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế sáng tạo' (Ảnh: Thanh Bình).

Vào ngày 6/11 trên mạng xã hội xuất hiện một clip văng tục, chửi bậy của người đàn ông áo hồng với danh xưng “Giáo sư, Tiến sĩ”. Ngay sau khi nhận được phản ánh từ báo chí, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Ban Kiểm tra Liên ngành của quận Thanh Xuân đến kiểm tra.

Ngày 10/11, căn cứ vào thông tin từ Ban Kiểm tra Liên ngành của quận Thanh Xuân, Sở đã tiến hành thành lập Ban Kiểm tra Liên ngành Thành phố để đến kiểm tra và làm việc. Khi tiến hành kiểm tra, chiều cùng ngày Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội nhận được công văn từ Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu làm rõ các thông tin liên quan đến ông Phan Văn Hưng.

Ngày 14/10 trao đổi với PV báo Người đưa tin, đại diện của Sở Giáo dục & Đào tạo cho hay, bước đầu kết quả thanh tra về vụ việc đã làm rõ được hai vấn đề liên quan đến học hàm, học vị của ông Phan Văn Hưng và tên gọi Học viện Kinh tế Sáng tạo. Cụ thể:

“Công ty Cổ phần Kinh tế Sáng tạo là một doanh nghiệp có hai lĩnh vực đăng ký kinh doanh là đào tạo ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc và Tư vấn Du học.

Ông Phan Văn Hưng làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh tế Sáng tạo”.

Vị đại diện này cũng nhấn mạnh, đây là một trung tâm tư vấn du học chứ không phải là Học viện. Trung tâm này được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh du học (ngành nghề kinh doanh có điều kiện). Trước đó, Trung tâm này được Sở GD&ĐT cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học (ngành nghề kinh doanh không điều kiện) nhưng từ ngày 1/7/2016, giấy phép này đã không còn hiệu lực.

Dân sinh - 'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh (Hình 2).

 Tới chiều ngày 18/11 chức danh mạo nhận trên website của ông Phan Văn Hưng vẫn chưa được gỡ bỏ.

Cũng trong quá trình xác minh, Sở GD& ĐT đã yêu cầu ông Phan Văn Hưng và Trung tâm buộc phải:

“Dỡ bỏ biển hiệu Học viện Kinh tế Sáng tạo tại trụ sở doanh nghiệp, các trụ sở khác nếu có, và cả trên các kênh thông tin của doanh nghiệp này.

Dỡ bỏ các học hàm, học vị chưa có giấy tờ minh chứng với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam mà ông Hưng đang tự nhận.

Không được sử dụng các chức danh trên trong các kênh thông tin quảng bá truyền thông của doanh nghiệp và của trung tâm.

Yêu cầu, ngày 14/11 phải gửi báo cáo bằng văn bản tới Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội để giải trình những việc đã xảy ra vừa qua”.

Qua quá trình xác minh, Sở GD&ĐT yêu cầu ông Phan Văn Hưng phải ghi đúng chức danh là Giám đốc, đồng thời gỡ bỏ học hàm Giáo sư trên website của Trung tâm. Như vậy, bản chất của đơn vị này là công ty nhưng lại danh xưng "Học viện” là sai so với quy định.

Cho tới thời điểm này, tức là sau 4 ngày đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội yêu cầu, ông Hưng vẫn chậm trễ trong việc dỡ bỏ biển hiệu, dỡ bỏ học hàm, học vị trên website. Nhiều độc giả đặt ra câu hỏi, liệu việc chậm trễ của ông Hưng và “Học viện” này có phải đang cố tình thách thức đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội?

Dân sinh - 'GS, Tiến sĩ chửi bậy': Đã đổi tên học viện nhưng chưa gỡ chức danh (Hình 3).

Ông Phan Văn Hưng và hành động gây bão mạng suốt mấy tuần qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải bài viết "Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ". Trong clip là đoạn đối thoại ngắn giữa người đàn ông áo hồng được cho hiệu trưởng của Học viện Kinh tế Sáng tạo đang dùng những lời lẽ “thô tục” với một học viên của mình.

Không chỉ gọi "mày” xưng “tao” với học viên mà người đàn ông này còn nhảy cả lên bàn nói chuyện, giẫm cả vào tay học viên. Trong buổi làm việc với PV, vị “Giáo sư, tiến sĩ” này đã thừa nhận mình là nhân vật áo hồng trong clip và ông chính là Phan Văn Hưng (SN 1986) quê Ninh Bình. Ông hiện là Hiệu trưởng Học viện Kinh tế sáng tạo”.

Thanh Bình- Tiến Mạnh

‘Tiến sĩ chửi bậy’: Bố học trò thất vọng vì tư cách của thầy Hưng

Thứ 2, 14/11/2016 | 19:15
Thầy Hưng gọi “mày”, xưng “tao” với con trai tôi khiến tôi rất buồn lòng. Tôi nghĩ nếu có nóng giận thầy cũng không nên nói nhưng lời như thế”.

Bộ GDĐT đề nghị thẩm tra chức danh tiến sĩ của 'Tiến sĩ chửi bậy'

Thứ 6, 11/11/2016 | 10:40
Liên quan tới clip 'Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy' mới đây, bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT TP. Hà Nội đề nghị thẩm tra chức danh của ông Phan Văn Hưng.

'Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy’: Học viên bị chửi muốn đối chất

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:26
Dù vượt cả chặng đường dài từ Nghệ An ra lấy hồ sơ và mong muốn gặp tiến sĩ 'chửi bậy' để đối chất, tuy nhiên Thắng vẫn phải ngậm ngùi quay về.

‘Tiến sĩ chửi bậy’: Bố học trò thất vọng vì tư cách của thầy Hưng

Thứ 2, 14/11/2016 | 19:15
Thầy Hưng gọi “mày”, xưng “tao” với con trai tôi khiến tôi rất buồn lòng. Tôi nghĩ nếu có nóng giận thầy cũng không nên nói nhưng lời như thế”.

Bộ GDĐT đề nghị thẩm tra chức danh tiến sĩ của 'Tiến sĩ chửi bậy'

Thứ 6, 11/11/2016 | 10:40
Liên quan tới clip 'Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy' mới đây, bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT TP. Hà Nội đề nghị thẩm tra chức danh của ông Phan Văn Hưng.

'Giáo sư, tiến sĩ chửi bậy’: Học viên bị chửi muốn đối chất

Thứ 6, 11/11/2016 | 20:26
Dù vượt cả chặng đường dài từ Nghệ An ra lấy hồ sơ và mong muốn gặp tiến sĩ 'chửi bậy' để đối chất, tuy nhiên Thắng vẫn phải ngậm ngùi quay về.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.