Hà Giang: Bắt tạm giam Trạm trưởng trạm kiểm lâm Thượng Tân

Hà Giang: Bắt tạm giam Trạm trưởng trạm kiểm lâm Thượng Tân

Thứ 5, 14/10/2021 | 12:00
0
Liên quan đến vụ phá rừng nghiến cổ thụ quy mô chưa từng có ở Hà Giang Công an tỉnh Hà Giang đã bắt tạm giam 4 tháng đối với 1 Trạm trưởng Trạm kiểm lâm.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Tiến Hơn, SN 1974, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang xác định, vào cuối tháng 5/2021, các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với huyện Bắc Mê điều tra phát hiện tại khu vực rừng thuộc xã Minh Ngọc có hàng trăm cây gỗ nghiến bị khai thác trái phép với khối lượng trên 1.000m3.

Căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố 5 vụ với 13 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo quy định tại khoản 3 Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Việc để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép đặc biệt nghiêm trọng, với giá trị thiệt hại nhiều tỷ đồng và diễn ra trong thời gian dài thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn; cũng như sự bàng quan, thiếu trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng của một số cán bộ kiểm lâm được giao phụ trách địa bàn, dẫn đến không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi khai thác lâm sản trái phép.

An ninh - Hình sự - Hà Giang: Bắt tạm giam Trạm trưởng trạm kiểm lâm Thượng Tân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt Nguyễn Tiến Hơn. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang. 

Căn cứ hành vi sai phạm của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết: “Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngoài các đối tượng đã bị khởi tố bắt giam, ông Hoàng Ngọc Thực, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Du Già và ông Lâm Quang Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Du Già đã bị cách hết tất cả các chức vụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ". 

Được biết, trước đó đã xuất hiện thông tin phản ánh về tình trạng phá rừng đặc dụng Du Già, rừng giáp ranh giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Chỉ riêng rừng đặc dụng Du Già đã có hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt phá, sau đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết có hơn 700m3 gỗ nghiến bị khai thác trái phép.

Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) ngay trong ngày đã có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đề nghị kiểm tra, báo cáo Cục Kiểm lâm.

Han (t/h từ Dân Việt, Vietnamplus) 

 

 

Khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để lâm tặc phá rừng

Thứ 4, 13/10/2021 | 18:38
Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để cho lâm tặc vào khu bảo tồn khai thác gỗ.

Trưởng trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêu hủy 15 con chó ở Cà Mau xin nghỉ việc

Thứ 2, 11/10/2021 | 20:18
Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng đã làm đơn xin nghỉ việc.

Khởi tố 2 nhân viên bảo vệ để xảy ra tình trạng phá rừng

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:42
Được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng nhưng 2 nhân viên không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra tình trạng khai thác trái phép gần 50m3 gỗ.

Đình chỉ chức vụ trưởng trạm Y tế xã liên quan đến công tác phòng chống dịch

Thứ 6, 27/08/2021 | 10:37
Trưởng trạm Y tế xã ở Cà Mau bị đình chỉ chức vụ để chờ điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.