Hà Nội: Bắt kẻ giả danh cảnh sát chống buôn lậu để cướp tài sản

Hà Nội: Bắt kẻ giả danh cảnh sát chống buôn lậu để cướp tài sản

Thứ 6, 08/09/2017 | 14:39
0
Để có tiền ăn chơi, Trường lên mạng rao bán xe máy, ô tô không giấy tờ với giá rẻ. Không dừng lại ở đó, khi nạn nhân đến giao dịch, Trường còn giả danh công an rồi cướp tài sản.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hồ Viết Trường (SN 1997, trú tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, giả danh cảnh sát chống buôn lậu.

Trước đó, khoảng tháng 7/2017, do có nhu cầu mua xe máy và ô tô giá rẻ nên chị Phùng Kiều T. (trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) đã lên mạng Internet tìm kiếm trang "xe máy Xuân Hùng" do Trường đang quản lý.

Pháp luật - Hà Nội: Bắt kẻ giả danh cảnh sát chống buôn lậu để cướp tài sản

Đối tượng Hồ Viết Trường.

Trong lúc trao đổi nói chuyện, Trường nói với chị T. mình có nhiều xe lậu không có giấy tờ nên giá rất rẻ. Qua nhiều lần trao đổi và ngã giá, chị T. đã đồng ý mua chiếc xe máy Liberty với giá 7 triệu đồng và chiếc ô tô Nissan với giá khoảng 4.000 USD.

Sau khi trao đổi với chị T. về 2 chiếc xe trên, Trường đã lên mạng tìm kiếm hình ảnh những chiếc xe này để gửi cho chị T. và thỏa thuận thống nhất sẽ mang xe tới Hà Nội cho chị xem và giao dịch trực tiếp.    

Trường lên kế hoạch đóng giả cảnh sát chống buôn lậu để bắt giữ chị T. vì mua xe lậu, đưa về nơi vắng người rồi lợi dụng lúc chị này hoảng sợ sẽ cưỡng đoạt tiền.

Pháp luật - Hà Nội: Bắt kẻ giả danh cảnh sát chống buôn lậu để cướp tài sản (Hình 2).

Tang vật của vụ án.

Tối 4/9, chị T. và chồng bắt taxi xuống điểm hẹn để xem xe và giao dịch với Trường. Khi nhận thấy chị T. ngồi trong xe taxi, Trường lại gần tiếp cận, rút còng số 8 khóa tay chị T..

Do bất ngờ và hoảng sợ, chị T. không kịp phản ứng thì Trường đã kéo chị ra khỏi xe định lục túi lấy đồ. Cùng lúc này, chồng chị T. xông vào giằng co và hô “cướp”.

Đúng lúc, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động, Công an quận Nam Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nghe tiếng tri hô đã xông vào bắt giữ Hồ Viết Trường đưa về cơ quan công an.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ hành vi của Trường theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Sơn

Tử hình đối tượng nhẫn tâm sát hại bạn chung dãy trọ, cướp tài sản

Thứ 5, 07/09/2017 | 20:15
Thiếu tiền tiêu xài, Thuần nảy sinh ý định giết chị V. để cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, bị cáo đã dùng dao đâm, rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.

Hai thanh niên chạy xe SH đi cướp giật tài sản lĩnh án

Thứ 5, 07/09/2017 | 15:22
Nguyên và Lộc đều đã có tiền án về tội Cướp giật tài sản và mới ra tù. Sau khi ra tù, hai bị cáo không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục cướp giật và bị bắt.

Kẻ cướp ngân hàng HDBank từng mang trái nổ tự tạo đi ‘khủng bố’

Thứ 5, 07/09/2017 | 11:03
Trước khi gây ra vụ án cướp ngân hàng HDBank gây chấn động ở tỉnh Đồng Nai, Hùng từng cùng anh trai mang trái nổ tự tạo đi "khủng bố".
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.