Hà Nội: Bắt quả tang 4 tàu “ăn cát” trái phép trên sông Hồng

Hà Nội: Bắt quả tang 4 tàu “ăn cát” trái phép trên sông Hồng

Thứ 2, 15/01/2018 | 09:17
0
Bốn tàu “cát tặc” bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang hoạt động khai thác cát trên sông Hồng. Những tàu này đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát.

Khoảng 21h30 ngày 13/1, lực lượng Cảnh sát đường thủy, cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát Phòng chống tội về môi trường và các đơn vị liên quan tuần tra, mật phục bắt giữ 4 tàu thuyền đang hút cát trái phép trên tuyến sông Hồng thuộc xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, đối lưu với huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Điểm nóng - Hà Nội: Bắt quả tang 4 tàu “ăn cát” trái phép trên sông Hồng

Qua kiểm tra, các tàu cát này đều không xuất trình được giấy tờ có liên quan.

Bốn tàu bị mật phục bắt quả tang mang số hiệu gồm: HY–0405, VP–0706, VP-0287 và HTa-0037. Chủ những chiếc tàu hút cát này đều đến từ huyện Khoái Châu. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, những người trên tàu đều không có xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát.

Địa điểm bắt giữ thuộc khu vực ven đê sông Hồng thuộc xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, giáp ranh với huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Đây là “điểm nóng” thường xuyên diễn ra nạn khai thác cát trái phép mà người dân cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh. Những tàu “cát tặc” đều lợi dụng đêm tối và thời tiết mưa gió để hoạt động.

Điểm nóng - Hà Nội: Bắt quả tang 4 tàu “ăn cát” trái phép trên sông Hồng (Hình 2).

Những chiếc tàu hút cát với công suất lớn.

Được biết, việc kiểm tra thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển cũng như kế hoạch bảo đảm TTATGT – TTXH trên các tuyến giao thông trên phạm vi toàn quốc trong cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân 2018 của cục CSGT.

Phong Ba

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý ''cát tặc'' trên các sông

Chủ nhật, 07/01/2018 | 12:29
UBND. TP.Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các sông thuộc địa bàn thành phố.

Bắt giữ 'cát tặc’ lộng hành trên sông Thu Bồn

Thứ 4, 07/06/2017 | 20:14
Chiều 7/6, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa bắt quả tang một ghe hút cát trái phép trên sông Thu Bồn. Khai nhận với lực lượng chức năng, người này cho biết mình chỉ... làm thuê

Bắt quả tang 2 tàu 'cát tặc' hút trộm cát trên sông Hồng

Thứ 5, 18/05/2017 | 11:40
Hai tàu thủy từ Hưng Yên đã sang địa phận xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên tổ chức hút cát trái phép trên sông Hồng. Đây chính là điểm nóng về tình trạng “cát tặc” liên tục lộng hành.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.