Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber: Trách nhiệm của ai?

Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber: Trách nhiệm của ai?

Thứ 4, 19/07/2017 | 10:26
0
Theo yêu cầu của bộ GTVT, UBND TP. Hà Nội vừa có công văn không áp dụng hình thức đi chung xe của Grab, Uber. Ngoài việc vi phạm thông tư năm 2014, việc cấm này có xuất phát từ sự khó quản lý?

Đen: Mưa gió thế này, bắt taxi đi ăn thôi, ngại vác xe ra lắm!

Đá: Thôi, bị cấm rồi, đi chung sao được.

Đen: Ai cấm bắt taxi đi ăn trưa thế?

Đá: Không, ý là cấm đi chung xe ấy.

Đen: Tôi chẳng hiểu gì cả. Ông vẫn mơ ngủ à?

Cafe8 - Hà Nội cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber: Trách nhiệm của ai?

 (Ảnh minh họa)

Đá: Có ông không biết gì thì có. UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn không áp dụng hình thức đi chung xe với xe hợp đồng kìa.

Đen: Là mấy dịch vụ đi chung xe của Grab với Uber đúng không?

Đá: Chứ sao nữa. Cuối tháng trước bộ GTVT đã “tuýt còi” dịch vụ này rồi.

Đen: Nhưng vì sao lại cấm? Đi chung tiện mà!

Đá: Đại khái là theo một thông tư từ năm 2014 của Bộ thì các đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký 1 hợp đồng vận chuyển khách thôi.

Đen: Nghĩa là nếu đi chung thì sẽ thành 2 hợp đồng. Như vậy là vi phạm quy định?

Đá: Không sai! Và việc đón, trả khách cũng phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Đen: Ôi, tôi thấy đi chung rất tiện. Vừa giảm được phương tiện cá nhân, vừa tiết kiệm được tiền cho khách hàng, mà cũng tiện chuyến.

Đá: Tiện gì thì tiện nhưng không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì cũng chịu thôi.

Đen: Tôi thấy cái gì hợp lý và tiện lợi thì nên khuyến khích. Nếu có bất cập thì điều chỉnh chứ không nên cứng nhắc quá làm gì.

Đá: Đây không phải là chuyện có thể lấy ý kiến, góp ý từ người dân.

Đen: Một giải pháp giao thông thông minh, hiện đại. Bỏ đi thì tiếc quá!

Đá: Tôi nghĩ cấm vì một phần gây khó khăn cho việc quản lý.

Đen: Quản lý ra sao không phải trách nhiệm của người dân!

Đ.Đ