Hà Nội: Công khai đào tạo chui, dạy thêm không phép

Hà Nội: Công khai đào tạo chui, dạy thêm không phép

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:51
0
Chưa bao giờ vấn nạn dạy thêm, học thêm lại trở thành niềm trăn trở của nền giáo dục nước nhà như hiện nay. Bên cạnh đó, hàng loạt trung tâm đào tạo không phép vẫn ngang nhiên hoạt động.

Bất chấp việc chưa được Sơ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp phép đào tạo, nhưng trung tâm có logo giống UCMAS Hà Đông vẫn hằng ngày dạy thêm cho hàng chục cháu học sinh tiểu học. Điều đáng nói, mặc dù chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động, tuy nhiên cơ sở vẫn ngang nhiên tuyển sinh và đào tạo bất chấp lệnh cấm.

Giáo dục - Hà Nội: Công khai đào tạo chui, dạy thêm không phép

Trung tâm "nhái" UCMAS Hà Đông tuyển sinh và đào tạo chui.

Vấn nạn dạy thêm, học thêm ngày càng tràn lan, biến tướng. Bước vào năm học 2016 – 2017, thực hiện chủ trương cấm dạy thêm, học thêm trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như UBND thành phố Hà Nội, hầu hết các trường đều tuân thủ và không tổ chức dạy thêm, học thêm như những năm trước.

Tuy nhiên, có cung ắt có cầu, nhiều các trung tâm được mọc ra “như nấm sau mưa”. Ôn tập, dạy ngoại khóa, luyện chữ đẹp, kỹ năng, phát triển năng khiếu... Đúng như nhận định của nhiều chuyên gia giáo dục, nếu cấm dạy thêm, học thêm tại trường thì nhiều học sinh sẽ tìm đến các trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ hoặc đến những điểm dạy thêm của giáo viên mở ở khắp mọi ngóc ngách, con hẻm lớn nhỏ của thành phố.

Điều đáng nói là, không ít các trung tâm đó hoạt động không phép, hoặc "đồ nhái" các tên tuổi đã được khẳng định.

Ghi nhận tại trung tâm có biển hiệu ghi "UCMAS Hà Đông" và có logo giống UCMAS Việt Nam, ở địa chỉ F34 khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thời điểm phóng viên có mặt là ngày cuối tuần. 

Thấy phóng viên đến tìm hiểu để gửi con, một nữ nhân viên của trung tâm nhiệt tình chỉ bảo. “Ở đây chúng em có các lớp rất đa dạng, đào tạo năng khiếu, đào tạo bàn phím số thông minh cho trẻ”, cô nhân viên giới thiệu. Vừa nói cô nhân viên này vừa dẫn tôi tới các lớp đang học. Vào thời điểm trên, cơ sở có 2 lớp đang học, với sỹ số 9 cháu một lớp.

“Tại đây, có các lớp mở ra hàng tháng. Phụ huynh sẽ đóng tiền theo khóa học, giá mỗi kéo dài 1 tháng là 3 triệu đồng. Nếu anh muốn gửi cháu thì chúng em đăng ký và ghép lớp cho cháu sớm”, cô nhân viên nói. 

Chị Mai Thư, nhà ở phường Phú La (quận Hà Đông), cho biết con chị vừa lên lớp 1 và gia đình muốn cho cháu học thêm lớp luyện chữ đẹp và chị đã tìm đến trung tâm này.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trung tâm giáo dục có biển hiệu UCMAS Hà Đông, có trụ sở tại F34 khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội không có giấy phép hoạt động, song, vẫn ngang nhiên tuyển sinh, thu tiền học phí. Trên trang mạng xã hội cũng như trụ sở của cơ sở này, thường xuyên xuất hiện những biển quảng cáo về chất lượng và thông báo về tuyển sinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Cơ Chính – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Sau khi kiểm tra chúng tôi được biết Trung tâm UCMAS Hà Đông có trụ sở ở trên chưa có giấy phép hoạt động. Trước đây, cơ sở có giấy phép hoạt động, tuy nhiên hiện tại giấy phép cũ không còn hiệu lực. Việc đào tạo như vậy sẽ không đảm bảo về mặt pháp lý cũng như không quản lý được về chất lượng. Bên phía UBND phường Hà Cầu và UBND quận Hà Đông sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm phải đình chỉ hoạt động của Trung tâm này”.

Sau đó, phóng viên đã làm việc với UBND phường Hà Cầu để làm rõ thực hư. Khi tiếp nhận thông tin và tiến hành kiểm tra, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Cầu (quận Hà Đông) cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cơ sở trên. Chúng tôi khẳng định cơ sở hoạt động trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trung tâm này có 2 lớp, mỗi lớp 9 học sinh. Bên phía phường đã lập biên bản và ra quyết định đình chỉ hoạt động và ngừng tuyển sinh”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Công Luân

 

Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.