Hà Nội: Cụ ông hiếp dâm bé gái 3 tuổi ngồi khó nhọc nghe tòa tuyên án

Hà Nội: Cụ ông hiếp dâm bé gái 3 tuổi ngồi khó nhọc nghe tòa tuyên án

Thứ 4, 06/09/2017 | 16:56
0
Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái hàng xóm trong một lần sang chơi, cụ ông 80 tuổi lừa lấy nước cho cháu bé uống để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngày 6/9, TAND TP.Hà Nội đưa vụ án Hiếp dâm trẻ em được quy định tại khoản 4, Điều 112, BLHS ra xét xử.

Bị cáo trong vụ án là một ông lão gần 80 tuổi tên Nguyễn Danh Vĩnh (trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội). Nạn nhân là cháu cháu N. (SN 3/1/2011). Thời điểm gây án cháu mới hơn 3 tuổi.

Vụ án không chỉ gây rúng động huyện Ba Vì mà còn gây xôn xao, bất bình trong xã hội. Qua vụ án cũng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ cần phải sát sao, quan tâm con em mình hơn nữa trước tình trạng trẻ em gái dễ trở thành nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục.

Gần đến giờ mở phiên tòa, bị cáo Vĩnh đã xuất hiện trong bộ dạng ốm yếu, nằm dài trên ghế chờ xét xử. Cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bị cáo Vĩnh khó nhọc ngồi sau vành móng ngựa để trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Hồ sơ điều tra - Hà Nội: Cụ ông hiếp dâm bé gái 3 tuổi ngồi khó nhọc nghe tòa tuyên án

Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh trước phiên xử.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, bị cáo thều thào vẫn có thể nghe và trả lời HĐXX, do đó vị Chủ tọa vẫn tiến hành đưa vụ án ra xét xử.

Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của bị cáo Vĩnh được thể hiện như sau: Sáng ngày 5/10/2015, cháu N. sang nhà Vĩnh chơi (hai nhà đối diện nhau) rồi vào tủ lạnh mở lấy nước uống.

Do nước để ngăn lạnh đã đóng đá nên Vĩnh bảo: “Để ông đi tìm búa đập cho”. Cháu N. tin tưởng đi theo người mà cháu gọi bằng ông lên tầng 2. Tại đây, Vĩnh nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé.

Dỗ dành sẽ cho cháu bim bim, tại căn gác tầng 2, bị cáo Vĩnh đã có hành vi xâm hại đối với cháu.

Hồ sơ điều tra - Hà Nội: Cụ ông hiếp dâm bé gái 3 tuổi ngồi khó nhọc nghe tòa tuyên án (Hình 2).

Bị cáo Vĩnh phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân để trả lời thấm vấn của HĐXX.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi cháu N. vừa đi về vừa khóc và kể lại sự việc với anh họ của mình. Gia đình cháu N. đã vô cùng đau xót và bức xúc, bố cháu bé nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, mặc dù bị cáo tuổi cao sức yếu nhưng vẫn thều thào khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố.

Phía gia đình cháu bé bức xúc khi cho biết từ ngày xảy ra vụ án, gia đình bị cáo không hề có động thái gì thể hiện sự day dứt, hối hận trước việc làm trái pháp luật.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định: Khi thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em, bị cáo Vĩnh đã 77 tuổi, có đầy đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình. Thay vì là người ông, người bố, là trụ cột trong gia đình, làm gương cho con cháu noi theo thì bị cáo lại thực hiện hành vi ô nhục, bị cả xã hội lên án.

Hành vi của bị cáo Vĩnh là rất nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình, phẫn nộ trong dân cư nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục tội phạm. Sau khi nghị án, HĐXX của tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Danh Vĩnh 8 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Buộc bị cáo Vĩnh phải bồi thường 33 triệu đồng cho người đại diện hợp pháp của bị hại.

Thúy An

Đà Nẵng: Kẻ giết rồi hiếp dâm thi thể chị vợ bị tử hình

Thứ 4, 06/09/2017 | 12:44
Sau khi đâm 7 nhát vào người chị vợ, Hoàng còn thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Tại phiên tòa sáng 6/9, Hoàng phải nhận tổng mức án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm.

Hà Nội: Chiều nay, xét xử cụ ông 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 06/09/2017 | 08:36
Vụ án xảy ra vào năm 2015, khi bé gái mới 3 tuổi đã gây rúng động làng quê. Cuối cùng thì bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh phải đứng trước vành móng ngựa để nhận phán xử của tòa án.

Âm mưu của kẻ cầm dao khống chế hiếp dâm chủ nhà

Thứ 3, 13/09/2016 | 07:15
Sau khi khống chế chủ nhà hiếp dâm xong, gã yêu râu xanh còn chụp ảnh nạn nhân không mặc quần áo rồi đưa thư đến nhà, ép nạn nhân phải đưa 20 triệu đồng không sẽ đưa lên mạng xã hội.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.