Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân (22/5)

Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân (22/5)

Thứ 4, 18/05/2016 | 08:55
0
Nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành công việc sẵn sàng cho ngày bầu cử (22/5).

Ghi nhận của PV báo Người đưa tin đến ngày 17/5, nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô các công việc phục vụ cho ngày bầu cử - ngày hội toàn dân (22/5) đã cơ bản hoàn thành.

Các pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được trang trí trải đều khắp các tuyến phố. Không khí ngày hội toàn dân rộn ràng trong tâm thức mỗi người.

Ở các điểm phường, người dân nô nức đến tìm hiểu thông tin về các ứng viên trên bảng hiệu, tìm đúng địa điểm, khu vực để đến ngày đi bỏ phiếu.

Kinh doanh - Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân (22/5)

Cử tri phấn khởi trước ngày bầu cử - (Ảnh: Nhất Nam).

Tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội), tiếp xúc với PV một số cử tri cho biết, rất hào hứng, phấn khởi và đã sẵn sàng để đến ngày 22/5, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình để bầu, lựa chọn người xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của người dân vào Quốc hội, HĐND TP cũng như quận và phường.

Bà Đỗ Thị Tân (68 tuổi, khu vực phỏ phiếu số 5, đơn vị bầu cử số 4 phường Yên Hòa) có mặt tại khu vực dán thông tin giành cho cử tri của phường cho biết, bà cùng nhiều cử tri rất quan tâm đến lần bầu cử tới đây.

Nữ cử tri 68 tuổi này cho hay ở địa phương các công việc phục vụ cho bầu cử gần như đã hoàn thành. “Người dân đến đây chỉ là để xem thông tin về bản thân, nơi bỏ phiếu, địa chỉ, tên họ xem đã chuẩn xác chưa. Đồng thời cũng tìm hiểu thêm về thông tin các ứng cử viên liên quan” - bà Đỗ Thị Tân nói.

Bà Tân chia sẻ, các vấn đề được cử tri khu vực bà sinh sống quan tâm là nước sạch, an toàn thực phẩm, giao thông, giáo dục.

Kinh doanh - Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân (22/5) (Hình 2).

Tìm hiểu thông tin về cử tri và điểm bỏ phiếu - (Ảnh: Nhất Nam).

“Chúng tôi cũng đã tìm hiểu rất kỹ về những người ứng cử thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua v

Cùng chuyên mục

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Thị trường bốc đầu tăng 28 điểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:41
Động lực chính của thị trường đến từ rổ VN30 khi toàn bộ các mã đều tăng điểm tốt. Nổi bật FPT bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên sau thông tin hợp tác với NVIDIA.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.