Hà Nội: Đề xuất cấm ô tô xe máy, tạo ra phố đi bộ khu vực hồ Gươm

Hà Nội: Đề xuất cấm ô tô xe máy, tạo ra phố đi bộ khu vực hồ Gươm

Thứ 4, 17/08/2016 | 16:33
0
Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đang đề xuất cẩm 3 tuyến phố quanh khu vực hồ Gươm gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, cả 3 tuyến phố sẽ tạo ra một tuyến phố đi bộ liên hoàn.

Nhằm tạo ra một khu phố đi bộ văn minh với một không gian thoáng mát, lý tưởng để người dân Thủ Đô và du khách du lịch có thể dễ dàng thăm quan, cảm nhận được nét đẹp văn hiến của một Hà Nội cổ kính, mới đây, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đề xuất cấm toàn bộ ô tô, xe máy đi vào khu vực hồ Gươm vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần để xây dựng một tuyến phố đi bộ

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho rằng, đề xuất cấm xe trong khu vực trung tâm là vì hai ngày cuối tuần số lượng người đổ về khu vực hồ Gươm để đi dạo, thư giãn, ngắm cảnh là rất lớn, vì vậy cấm xe trong 2 ngày cuối tuần sẽ hợp lí.

Xã hội - Hà Nội: Đề xuất cấm ô tô xe máy, tạo ra phố đi bộ khu vực hồ Gươm

Cấm ô tô, xe máy khu vực hồ Gươm Ảnh: Thế Anh

Nói về vấn đề này, đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, Hồ Gươm là một khu di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng, là biểu tượng thiêng liêng cho người dân Hà Nội và người dân cả nước, thu hút rất đông người tới tham quan.

Vì vậy, nếu Hà Nội có một không gian rộng rãi để người dân dạo bộ, không ồn ào tiếng xe cộ và giao thông an toàn thì Hồ Gươm càng trở nên lý tưởng hơn, đặc biệt hơn trong mắt những người ghé qua đây.

Đề cập tới những tuyến phố sẽ cấm xe ô tô, xe máy, đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay, hiện nay, Phòng CSGT Hà Nội đang đề xuất cẩm 3 tuyến phố quanh khu vực hồ Gươm gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay.

Với đề xuất này, cả 3 tuyến phố sẽ tạo ra một loạt tuyến phố đi bộ liên hoàn với khu vực hồ Gươm nối liền với khu vực phố cổ. Các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm cũng sẽ được phân luồng giao thông theo phương án giống như các dịp bắn pháo hoa.

Đề xuất cấm xe quanh hồ Gươm ngày cuối tuần đã được Công an TP Hà Nội thông qua, và đã trình lên UBND TP. Hà Nội để xem xét phê duyệt, hiện nay, đề xuất này và đa phần ý kiến đều tán thành.

Thế Anh

Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.