Hà Nội: Đề xuất phạt cảnh cáo cô giáo đánh học sinh tím bầm

Hà Nội: Đề xuất phạt cảnh cáo cô giáo đánh học sinh tím bầm

Hà Công Luân
Chủ nhật, 06/05/2018 | 07:30
2
Liên quan đến việc một học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Kiêu Kỵ bị cô giáo đánh dẫn đến tím bầm, đại diện nhà trường cho biết sẽ sớm họp và đưa ra quyết định kỷ luật với cô giáo này.

Theo đó, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Duyên, Hiệu trưởng trường tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, trong chiều ngày 4/5, nhà trường đã có cuộc họp tại trường, mời đại diện ban Phụ huynh trường, của lớp 1G, đại diện gia đình và một số cơ quan khác.

“Sáng 5/5, chúng tôi đã họp hội đồng sư phạm để đề xuất hình thức kỷ luật. Dự kiến sang tuần sau, trường mới họp hội đồng kỷ luật để xử lý sai phạm của cô giáo này”.

Cũng theo bà Duyên, kết quả cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường đã đề xuất mức phạt đối với cô H. là kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.  

Hà Nội: Đề xuất phạt cảnh cáo cô giáo đánh học sinh tím bầm

Bà Nguyễn Thị Duyên, Hiệu trưởng trường tiểu học Kiêu Kỵ thông tin về việc giáo viên đánh học sinh.

“Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên, hội đồng kỷ luật của trường (không bao gồm đại diện gia đình cháu T.) sẽ họp bàn và đưa ra hình thức kỷ luật chính thức. Việc mời đại diện gia đình hay không là do nhà trường quyết định", bà Duyên nói.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, bà đã yêu cầu cô giáo H. xin lỗi gia đình cháu T. và cả cháu T. “Đứng ở góc độ quản lý, có nhân viên dưới quyền bị sai thì lãnh đạo cũng phải có lời với gia đình. Tôi quan điểm là nói gì thì trung thực, không quanh co mà nói đi nói lại sẽ không hay", vị Hiệu trưởng cho hay.

Về phía gia đình, chị Kiều Vân, mẹ của cháu bé bị đánh cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ nhà trường giải quyết sự việc này một cách công bằng”.  

"Dù được các bên đứng ra hòa giải và động viên gia đình không nên đưa đơn kiện cô giáo H., nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét mức kỷ luật của nhà trường đưa ra đã thỏa đáng chưa. Nếu thỏa đáng và cô H. có thể thay đổi được để nâng cao trình độ sư phạm và kỹ năng giảng dạy của mình thì chúng tôi sẽ không có ý kiến. Còn ngược lại, chúng tôi sẽ đưa sự việc ra cơ quan công quyền nhờ can thiệp, nhất là khi chứng kiến chiếc thước gỗ dài mà cô H. dùng để đánh cháu T. thì thấy rất bức xúc", chị Vân nói.

Xem thêm>>>

SV nuối tiếc vì "Giáo sư quần đùi” Trương Nguyên Thành không đủ tiêu chuẩn làm Hiệu trưởng

Vụ GV lùi xe khiến học sinh tử vong: Cô giáo vẫn tiếp tục đi dạy

 

 

Học sinh bị giáo viên đánh vì... không hiểu bài?

Thứ 6, 04/05/2018 | 14:52
Liên quan đến sự việc giáo viên tại trường tiểu học Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội đánh học sinh của mình là cháu T. dẫn đến bầm tím một số bộ phận trên cơ thể, sáng 4/5, trao đổi với PV, đại diện nhà trường cho biết đây là hành động đáng tiếc mang tính bột phát của giáo viên.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh bầm tím

Thứ 6, 04/05/2018 | 09:10
Cháu Vũ T. T. học sinh lớp 1 trường tiểu học Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bị cô giáo chủ nhiệm của mình đánh dẫn đến nhiều vết thâm tím trên người. Hiện, sự việc đang được phòng GD&ĐT Gia Lâm xử lý.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.