Hà Nội hỗ trợ tiền để khuyến khích hỏa táng

Hà Nội hỗ trợ tiền để khuyến khích hỏa táng

Thứ 4, 30/01/2013 | 15:01
0
Từ ngày 1/1/2013, khi hỏa táng tại các cơ sở của Hà Nội, người dân (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) sẽ được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi trường hợp đối với người lớn và 1,5 triệu đồng đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo quyết định khuyến khích hỏa táng trên địa bàn của UBND Hà Nội, ngoài mức hỗ trợ trên, thành phố cũng hỗ trợ chi phí vận chuyển 500.000 đồng mỗi trường hợp đối với nội thành và một triệu đồng đối với ngoại thành. Quy định mới thực hiện trong 3 năm từ 2013 đến 2015.

Xã hội - Hà Nội hỗ trợ tiền để khuyến khích hỏa táng

Ảnh minh họa

Năm 2010, khi nghĩa trang Văn Điển chuẩn bị đóng cửa, các mức hỗ trợ này cũng được UBND Hà Nội đưa ra nhằm khuyến khích người dân hỏa táng.

Hà Nội hiện có 6 nghĩa trang tập trung (Yên Kỳ, Vĩnh Hằng, Thanh Tước, Mai Dịch, Văn Điển và Sài Đồng) với tổng diện tích trên 100 ha. Các nghĩa trang này được xây dựng đã lâu và đều đang quá tải. Riêng nghĩa trang Văn Điển đã dừng tiếp nhận hung táng từ tháng 7/2010.

Theo Vnexpress

Tục hỏa táng người chết ở ngoài ruộng của người Khơ Me

Thứ 4, 23/01/2013 | 08:33
Trong chuyến hành trình lên Tây Ninh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước kĩ thuật thiêu người chết độc nhất vô nhị của cộng đồng người Khơ Me. Đối với người Khơ Me ở ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền (huyện Châu Thành, Tây Ninh), người chết không được chôn cất mà được tiến hành theo nghi thức hỏa táng với quan niệm sẽ thiêu đốt hết mọi tội lỗi trước khi sang kiếp khác. Tuy nhiên, người Khơ Me không đem vào nhà thiêu để tiến hành hỏa táng mà thiêu trực tiếp ngoài đồng ruộng.

Kỳ dị người sống ở chung với người chết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Tưởng chừng âm dương cách biệt, người sống và người chết không thể sống cùng nhau. Tuy nhiên do làn sóng di cư của người nghèo nông thôn tới thành thị quá đông tại Philippines, nên ở nước này đã xuất hiện những khu dân cư vô cùng đặc biệt.

Kỳ dị khách sạn dành cho người chết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Tại Nhật Bản, một người chết phải chờ tới 4 ngày mới được hỏa thiêu và sẽ thật bất tiện nếu để xác người chết ở trong nhà, vì thế mà một khách sạn dành cho người chết đã ra đời tại đất nước này.

Người chết “sống lại” làm đơn xin cấp giấy chứng nhận đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Chuyện người chết sống lại tưởng chừng chỉ có trong thần thoại. Vậy mà tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra trường hợp một người đã chết bỗng dưng “đội mồ sống dậy” để làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.