Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 28/06/2022 | 18:30
0
Ngày 28/6, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện Thanh Nhàn đã tổ chức tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 600 người dân tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội)
Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Nhà đa năng, trường THCS Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ với sự tham gia của 700 đoàn viên, thanh niên, gia đình chính sách, người dân huyện Phúc Thọ.

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 2).

Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” luôn là hoạt động thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên, là dịp cao điểm để thanh niên khối Công nhân viên chức Thủ đô ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo tham gia thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 3).

Tại Chương trình, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 600 người dân.

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 4).

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Người dân đến đây sẽ được tiến hành đo huyết áp, khám nội khoa, ngoại khoa, khám mắt, tai mũi vọng, chụp x-quang... khi đến thăm khám tại chương trình".

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 5).
Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 6).

Anh Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” “Hành quân xanh” là chiến dịch dành riêng cho đoàn viên, thanh niên công nhân, công chức, viên chức, chiến sỹ trẻ khối lực lượng vũ trang Thủ đô thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 7).

"Với tinh thần đó, trong chiến dịch năm nay, tuổi trẻ khối công nhân viên chức Thủ đô quyết tập thực hiện thắng lợi 7 nhóm chỉ tiêu trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, 06 nhóm chỉ tiêu trong chiến dịch “Hành quân xanh” bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị", anh Đức Việt cho biết thêm.

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 8).

 

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 9).

Người dân sau khi được bác sĩ khám và chẩn đoán bệnh, sẽ được phát thuốc để hỗ trợ việc điều trị tại nhà.

Sự kiện - Hà Nội: Khám bệnh, phát thuốc cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn (Hình 10).

Bên cạnh khám bệnh, phát thuốc, chương trình còn tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà tặng); tặng 5 xe đạp cho 5 em thiếu nhi học tốt có hoàn cảnh khó khăn tại xã Võng Xuyên (trị giá 10 triệu đồng); tặng công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi trị giá 45 triệu đồng của Đoàn Thanh niên Khối Công nhân viên chức Thủ đô; tặng 02 cây nước uống cho Đoàn Thanh niên và Công an xã Võng Xuyên (trị giá 8 triệu đồng); phối hợp với Công an Thành phố tổ chức cấp đổi căn cước công dân, mã định danh ID, cấp đổi đăng ký xe máy cho 300 người dân...

 

Kiến nghị trả phụ cấp cho hoạt động khám chữa bệnh từ xa

Thứ 5, 23/06/2022 | 14:08
Trong quá trình triển khai phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”, Sở Y tế các địa phương nêu lên nhiều khó khăn, trong đó có việc chi trả phụ cấp cho bác sĩ tư vấn.

Ai chịu trách nhiệm trong vụ "thổi giá" robot phẫu thuật ở Bệnh viện Thanh Nhàn?

Thứ 3, 19/04/2022 | 15:44
Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị điều tra 7 vụ mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu sai phạm hình sự tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong đó, những con robot phẫu thuật sọ não ở Bệnh viện Thanh Nhàn cũng có dấu hiệu đội giá gấp 3-4 lần...
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.