Hà Nội: Khởi tố lái xe Thanh tra Bộ LĐTB&XH tát cảnh sát cơ động

Hà Nội: Khởi tố lái xe Thanh tra Bộ LĐTB&XH tát cảnh sát cơ động

Thứ 6, 20/01/2017 | 15:37
0
Khi bị lực lương cảnh sát phân luồng giao thông nhắc nhở, Nguyễn Duy Thanh đã bất ngờ tát một chiến sỹ cảnh sát cơ động vì lý do… bực mình.

Thông tin báo Người Đưa Tin nhận được, ngày 20/1, Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1975, quê quán Phú Thọ) về hành vi Chống người thi hành công vụ (theo điều 257 BLHS).

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Khởi tố lái xe Thanh tra Bộ LĐTB&XH tát cảnh sát cơ động

Nguyễn Duy Thanh điều khiển xe ô tô Fortuner đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng

Theo đó, sư việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/1, tại khu vực chân cầu Chương Dương, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, hướng rẽ đi Bát Tràng, các phương tiện lúc này lưu thông đông đúc và xảy ra hiện tượng ùn tắc nhẹ

Tại thời điểm đó, Tổ công tác liên ngành cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ phân làn đường, hướng dẫn ô tô đi hướng khác để tránh xung đột, ùn tắc. Lúc này Nguyễn Duy Thanh điều khiển xe ô tô Fortuner biển 80A – 011.72 đã không chấp hành hiệu lệnh theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Thậm chí khi bị yêu cầu dừng xe, nhắc nhở, Nguyễn Duy Thanh liền rồ ga, đạp phanh nhằm uy hiếp tổ công tác. Chưa dừng lại ở đó, Thanh còn bất ngờ hạ cửa kính bên phía lái, tát vào mặt một chiến sĩ Cảnh sát cơ động. 

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Khởi tố lái xe Thanh tra Bộ LĐTB&XH tát cảnh sát cơ động (Hình 2).

 khi bị nhắc nhở, Nguyễn Duy Thanh đã có hành vi tát vào mặt cảnh sát cơ động

Tổ công tác làm nhiệm vụ lập tức đã có biện pháp kiên quyết, đưa người này cùng chiếc xe Fortuner tới trụ sở Công an phường Bồ Đề để lập biên bản, bàn giao vụ việc, rồi thông tin đến Công an quận Long Biên vào cuộc để xác minh, xử lý.

Qua điều tra, xác minh được biết, Nguyễn Duy Thanh là lái xe của Thanh tra Bộ LĐTB&XH và đã có thâm niên nhiều năm công tác. Tại cơ quan công an Thanh khai nhận, khi xảy vụ việc trên không hề sử dụng chất kích thích hay rượu bia. Hành vi tát chiến sỹ cảnh sát cơ động là do bực mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp tố tụng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối  với Nguyễn Duy Thanh.

Quang Linh

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.