Hà Nội không bắt buộc học sinh thay đồng phục mới

Hà Nội không bắt buộc học sinh thay đồng phục mới

Thứ 6, 28/08/2015 | 19:00
0
Tin nhanh từ Sở GD&ĐT, đơn vị này yêu cầu các trường không bắt học sinh mua đồng phục mới. Nội dung này được gửi tới các Phòng GD&ĐT qua văn bản.

Tin tức mới cập nhật từ Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị này đã có chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 26 của Bộ GD&ĐT không bắt buộc thay đồng phục mới với các em học sinh, chỉ cần ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.

Xã hội - Hà Nội không bắt buộc học sinh thay đồng phục mới

Sở GD&ĐT Hà Nội nghiêm cấm ép học sinh thay đồng phục mới nếu không cần thiết. Ảnh minh họa

Điều lo ngại của phụ huynh trong vấn đề lạm thu đầu năm với các khoản thu phi lý đã phần nào được khắc phục. Sở cũng yêu cầu, đồng phục của các em phải được thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi và văn hóa từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em khi bước vào năm học mới.

Văn bản của Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường không được để bất cứ học sinh nào vì không có đồng phục mà không được tới lớp.

Ngoài ra, Sở này cũng có một số chỉ đạo về việc tham gia Bảo hiểm y tế là bắt buộc, còn bảo hiểm thân thể là tự nguyện, nhà trường không được ép buộc các em dưới bất cứ hình thức nào. Các trường cũng cần duy trì việc hát Quốc ca trong sinh hoạt đầu tuần và các ngày lễ kỷ niệm nhằm giáo dục tuyên truyền cho các em nhận thức rõ tình yêu và niềm tự hào với Tổ quốc. Không thuê dịch vụ làm vệ sinh khu vực lớp học, chỉ thuê dịch vụ làm vệ sinh khu vực ngoài lớp học.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp nhận mọi thông tin của quý độc giả nếu có bất cứ phản ánh nào về việc các trường bắt ép học sinh thay đồng phục mới, trái với văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội .

Dương Thu

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.