Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an TP Hà Nội) cho biết, trong tuần cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông chào mừng kỉ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (từ ngày 16/8-22/8), lực lượng CSGT Thủ đô đã tổng kiểm tra, xử lý hơn 9.400 vi phạm, tạm giữ 433 phương tiện.
Trong đó, cảnh sát đã phạt hành chính 198 tài xế vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tạm giữ số phương tiện này. Ngoài ra, khi lực lượng chức năng kiểm tra vẫn còn việc một số trường hợp không chấp hành.
Hàng loạt "ma men" bị CSGT xử lý.
Cũng liên quan đến chuyên đề xử lý nồng độ cồn của PC67 Hà Nội, trong những ngày qua theo ghi nhận của PV báo Người đưa tin, có rất nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý không khỏi bất ngờ trước mức xử phạt.
Điển hình như trường hợp, một lái xe quê ở Thanh Trì (Hà Nội) điều khiển ô tô khi tự nhận uống 2 ly bia với mức kiểm tra nồng độ 0,622 miligam/1lit khí thở bị xử phạt gần 17 triệu đồng.
Hay một trường hợp khác, vào khoảng 22h ngày 23/8, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, anh Nguyễn Anh Minh (23 tuổi, quận Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) điều xe máy đang chở bạn gái đi chơi, bị cảnh sát đo nồng độ cồn là 1.788 miligam/1lit khí thở và xử phạt hành chính là 3.500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 tháng, tạm giữ xe máy 7 ngày.
Bị xử phạt Nguyễn Anh Minh phân trần: “Em chỉ mới uống có một cốc bia nhỏ, không hiểu sao nồng độ cồn trong khí thở của lại cao thế. Bị phạt em phải chấp nhận thôi, biết làm thế nào”.
Nhất Nam