Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 21/06/2022 | 17:11
0
Trong thời gian ngắn tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã xử phạt 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định 100.
Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý

Mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông kéo dài 3 tháng (20/6 – 20/9). Trong đó, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá tải… sẽ bị tập trung kiểm tra.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin lúc 13h tại ngã tư Nguyễn Hoàng – Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an Tp.Hà Nội) tiến hành lập chốt kiểm tra và xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 3).

Sau khoảng 30 phút kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng loạt trường hợp đã sử dụng rượu bia vẫn lái xe, kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí có lái xe vi phạm cao hơn mức tối đa được quy định tại Nghị định 100.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 4).

Lái xe Hoàng Văn Đ. điều khiển xe máy kẹp 3 vi phạm ở mức 0.131mg/L khí thở

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 5).

Trong quá trình lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, những người đi cùng liên tiếp gọi điện thoại “cầu cứu” nhưng bất thành.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 6).

Lái xe Nguyễn Văn T. vi phạm ở mức 0,347 mlg/l khí thở.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 7).

Các trường hợp vi phạm cho biết, do thời tiết nắng nóng nên đi uống bia để giải nhiệt nhưng không ngờ vi phạm ở mức cao như vậy.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 8).

Trong đợt xử lý này, ngoài bị xử phạt hành chính như thông thường, các trường hợp người vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công nhân, viên chức, Đảng viên còn bị đơn vị thông báo lỗi vi phạm về cơ quan nơi người đó làm việc.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 9).

Những trường hợp sau khi kiểm tra không có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng cám ơn và hướng dẫn các lái xe tiếp tục di chuyển.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 10).

Có những trường hợp nhìn thấy lực lượng chức năng lập tức quay đầu từ xa.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 11).

Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số khung số xe xem có trùng khớp với đăng ký xe rồi sẽ tiến hành lập biên bản.

Sự kiện - Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiều “ma men” đi giải khát bị xử lý (Hình 12).

Thượng úy Phùng Văn Hiển - Cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết, toàn bộ những trường hợp vi phạm đều ở mức 2, lập biên bản theo đúng quy định tước GPLX 23 tháng và giữ xe 7 ngày.

Dự báo thời tiết ngày 21/6/2022: Nắng nóng hầm hập tiếp tục bao trùm Hà Nội

Thứ 3, 21/06/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (21/6). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội xử phạt nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thứ 6, 17/12/2021 | 14:23
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.
Cùng tác giả

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.