Bản tin 10/9: Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột

Bản tin 10/9: Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột

Thứ 7, 10/09/2022 | 07:00
0
Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột;Quán karaoke không được hoạt động trong lúc sửa chữa là các tin nổi bật.

Hà Nội nghiên cứu bố trí làn đường dành riêng cho xe đạp

Theo VietNamNet, chiều 9/9, tại cuộc họp báo của UBND Tp. Hà Nội, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo đã thông tin với báo chí về việc thành phố sẽ bố trí làn đường riêng cho xe đạp, phân vùng hoạt động xe máy và thu phí phương tiện vào nội đô.

Về việc bố trí làn đường riêng cho xe đạp, ông Bảo cho biết, ngày 5/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP “Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025”, trong đó có giao cho UBND Tp.Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nghiên cứu thí điểm làn đường dành cho xe đạp.

Trên cơ sở đó, UBND TP đã ban hành kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 31/8/2022, trong đó, ngoài đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thì có đề cập đến việc nghiên cứu thí điểm làn đường dành cho xe đạp.

“Hiện nay, chúng tôi được thành phố giao chủ trì, phối hợp với bên công an, cùng các sở ngành, quận huyện nghiên cứu thí điểm bố trí làn đường đi ưu tiên cho xe đạp trên một số tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông. Nội dung này mới đang ở bước nghiên cứu”, ông Bảo nói.

Kịp thời đưa ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột vào đất liền chữa trị

Chiều 9/9, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao ngư dân Huỳnh Minh Thiên (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cho gia đình và địa phương chuyển lên tuyến trên tiếp tục chữa trị.

Theo thông tin trên Zing, trước đó, vào khoảng 22h ngày 7/9, tàu KN411 - Chi đội Kiểm ngư số 4 - đang hoạt động tuần tra, kiểm soát thì nhận lệnh cơ động đến đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để đón bệnh nhân Thiên vào đất liền điều trị. Đến 6h30 ngày 8/9, tàu KN411 tiếp nhận và đón bệnh nhân về bờ.

Xã hội - Bản tin 10/9: Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân thăm hỏi ngư dân Thiên trước khi bàn giao cho gia đình. Ảnh: Nguyễn Nam/Zing.

Theo bệnh án, ngư dân Huỳnh Minh Thiên đi trên tàu cá QNg 95157 TS do ông Bùi Hầu (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Khi đang hành nghề câu mực thì ông Thiên bị đau bụng nên được đưa lên đảo Trường Sa Lớn cấp cứu.

Bệnh nhân đã được tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) và được chẩn đoán bị thủng bít mặt sau đại tràng lên giờ thứ 27 do dị vật (tăm tre hoặc xương cá); kèm theo tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Sau khi được cấp cứu và chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa có trì hoãn 24-48 giờ.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định nhưng còn sốt nhẹ, đau vùng bụng mạn sườn phải.

Hà Nội: Quán karaoke, bar, vũ trường không được hoạt động trong lúc sửa chữa

Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xã hội - Bản tin 10/9: Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột (Hình 2).

Vụ cháy quán karaoke tại phố Quan Hoa vào ngày 1/8/2022.

Công điện nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố trong công tác phòng cháy, chữa cháy, khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Trong trường hợp để xảy ra việc cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua.

Minh Hoa (t/h)

Từ vụ cháy 32 người chết: Quán karaoke phải đáp ứng những yêu cầu PCCC nào?

Thứ 5, 08/09/2022 | 20:53
Để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, Công an TP Hà Nội khuyến cáo đối với chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke.

Thủ tướng Chính phủ: Tất cả các quán karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2

Thứ 5, 08/09/2022 | 19:31
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tất cả quán karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia, lên mái, thang dây, ống tụt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú

Thứ 5, 08/09/2022 | 16:30
Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Động thái mới nhất của chủ quán karaoke An Phú nơi có 32 người tử vong

Thứ 5, 08/09/2022 | 15:47
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng/người tử vong. Chủ quán của karaoke cũng có những động thái để hỗ trợ những nạn nhân.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Kiểm tra việc đổ, chôn lấp xà bần trong khu đô thị

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Một lượng xà bần đang hiện hữu tại khu đô thị đông đúc dân cư. Cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy máy móc đào bới, san gạt để chôn lấp xà bần.

Bình Phước: 1.444 hộ gia đình ảnh hưởng bởi hạn hán

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:33
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đám cưới Quang Hải–Chu Thanh Huyền: Nữ MC xinh đẹp gây tò mò

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Vũ Quỳnh Trang không khỏi hồi hộp khi được giao vai trò dẫn dắt cho đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền.

Về nơi đầu tiên được chọn xây dựng buôn OCOP du lịch của Đắk Lắk

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:00
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, buôn Kuốp đã được công nhận là buôn du lịch cộng đồng và được chọn xây dựng buôn OCOP du lịch đầu tiên của Đắk Lắk.

Nam NSƯT là chủ nhân biệt thự gần 2 triệu USD: Sau 3 lần mổ, phải cắt bỏ nửa lá gan, cuộc sống hiện ra sao?

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Đây là nam nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi tiền tỷ trên đất Mỹ. Cuộc sống sung túc, viên mãn của ông khiến nhiều người ngưỡng mộ.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.